Toàn cảnh khu cách li tập trung có khả năng chứa 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Khu cách li tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội gồm hai tòa nhà 5 tầng kí túc xá (80 phòng).

Video Toàn cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 1.

Ngày 17/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc thành lập khu cách li tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 2.

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội nằm tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Dự kiến, khu cách li tập trung này có thể dành cho khoảng 800 người.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 3.

Khu cách li tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội gồm hai tòa nhà 5 tầng kí túc xá (80 phòng, bìa phải).

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 4.

Khu kí túc xá của trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 5.

Dự kiến nơi đây sẽ cách li tập trung 800 người.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 6.

Tại đây, TP Hà Nội còn lấy nhà thi đấu 400 m2 ngăn phòng tạm cho cán bộ phục vụ khu cách li sinh hoạt.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 7.

Hà Nội bố trí một đội y tế dự phòng và một đội y tế gồm 10 người ở đây. Dự kiến tiếp nhận các đối tượng vào khu cách li tập trung từ ngày 20/3 đến hết dịch. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng giao Bộ Tư lệnh Thủ đô có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lí, vận hành và phục vụ các khu cách li tập trung. Chịu trách nhiệm bố trí lực lượng điều hành và phục vụ cho khu cách li. Bảo đảm về hậu cần, phục vụ cho người cách li và nhân viên phục vụ (giường, chiếu, nhu yếu phẩm, nấu ăn,...); bảo đảm xe vận chuyển, đưa đón người cách li; nhận và bàn giao người cách li đúng theo qui định.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 8.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu cách li ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội khá biệt lập so với khu dân cư lân cận.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 9.

Để di chuyển vào khu vực này có thể đi theo đường 70.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 10.

Hoặc di chuyển qua đường Phúc Diễn, Nhuệ Giang.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 11.

Trước đó, sinh viên của trường nghỉ học phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 12.

Ghi nhận chiều 19/3, khu vực cổng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội vắng vẻ.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 13.

Biển dừng xe đo thân nhiệt sau cổng chính của trường.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 14.

Trường cũng có một cổng phụ khác dẫn thẳng vào khu nhà thi đấu và kí túc xá phục vụ cách li.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 15.

Khu vực này cũng đã có barie.

Cận cảnh khu cách li tập trung cho 800 người ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Ảnh 16.

Chiều 19/3, đường trước cổng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội chỉ lác đác vài bóng người, hàng quán trước cổng cũng đóng cửa.