Toàn cảnh vị trí làm cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai - Bình Dương

Cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai nối huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Dự án này có chiều dài hơn 2,8 km. Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 420 tỷ đồng từ vốn ngân sách.

Khu vực xây dựng cầu Bạch Đằng 2 thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai nối huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Trong ảnh, bên trái là huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), bên phải ảnh là TX Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

 Dự án cùng hai dường dẫn có tổng chiều dài hơn 2,8 km; trong đó, cầu dài khoảng 410 m, rộng 17 m, quy mô 4 làn xe. 

Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 420 tỷ đồng từ vốn ngân sách, mỗi địa phương đóng 50% với phần cầu chính. Đối với khu vực thuộc huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), hiện khu vực thi công đang đã có mặt bằng trống để lưu trữ vật liệu và thực hiện xây dựng.

 Khu vực thi công cầu Bạch Đằng bên phía huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai hiện nay. 

 Ngay gần khu vực thi công cầu Bạch Đằng 2, bên phía huyện Vĩnh Cửu là chùa Bửu Phước. hiện giao thông xong quanh khu vực thi công vẫn là những cung đường khá khiêm tốn.

 Đoạn đường dẫn vào khu vực thi công có chiều dài khoảng 200 m, bắt đầu từ đường Hương lộ 7 nối vào khu vực thi công dự án.

 Mặt đường dẫn vào khu vực thi công cầu Bạch Đằng 2 bên phía huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) hiện nay.

 ĐƯờng Hương lộ 7 - đoạn dẫn vào khu vực thi công.

 Đối với khu vực thi cồng cầu Bạch Đằng 2 bên phía TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), hiện khu vực đã có sẵn đường giao thông kết nối.

Cầu Bạch Đằng 2 do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư, Liên danh CTCP Tập đoàn Cienco 4 và CTCP Đầu tư và Xây dựng 492 phụ trách thi công. 

Cuối tháng 12/2021, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Đồng Nai đã khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2. Sau hơn 1 năm thi công, cầu hiện đang xây dựng trụ đầu tiên. Nguyên nhân chậm tiến độ được xavs định là do mặt bằng thi công.

Xã Bạch Đằng (TX Tân Uyên, tỉnh Bình DƯơng) nhìn từ bờ sông huyện Vĩnh Cửu. Khi cầu Bạch Đằng 2 được hoàn thành sẽ tạo kết nối hai trục đường huyết mạch ĐT.747 (TXTân Uyên) và ĐT768 thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; tạo thuận lợi rất lớn cho việc lưu thông hàng hóa, trao đổi nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.