Đề nghị đình chỉ tuyển sinh với hàng loạt cơ sở dạy lái xe ở TP HCM vì giáo viên dùng bằng giả

Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác định, có đến 83 trường hợp giáo viên tại 5 cơ sở dạy lái xe sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Trong đó, Trung tâm dạy nghề lái xe Hiệp Phát có đến 38 giáo viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

83 giáo viên dạy lái xe mua văn bằng, chứng chỉ giả trên mạng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam Việt Nam vừa có thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với 83 giáo viên tại 4 cơ sở đào tạo lái xe tại TP HCM sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. 

83 người bị tố cáo thuộc Trung tâm dạy nghề lái xe Tiến Phát, Trung tâm dạy nghề lái xe Hiệp Phát, Trường dạy lái xe Thống Nhất, Trường dạy nghề tư thục lái xe Thế giới và Trường dạy nghề tư thục lái xe Sài Gòn.

Một Trung tâm dạy lái xe ở TP HCM có đến 38 giáo viên sử dụng văn bằng giả, chỉ 6 người có bằng thật - Ảnh 1.

Tổng cụ Đường bộ Việt Nam xác định 38/44 giáo viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Hiệp Phát sử dụng văn bằng hoặc chứng chỉ giả không đủ điều kiện tham gia dạy thực hành lái xe. (Ảnh: daotaolaixehiepphat.com).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết luận: Trung tâm dạy nghề lái xe Hiệp Phát có 38/44 sử dụng văn bằng hoặc chứng chỉ giả, không đủ điều kiện tham gia dạy thực hành lái xe, chỉ có 6 giáo viên có bằng thật; Trường dạy lái xe Thống Nhất có 29/37 giáo viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

Trường dạy nghề tư thục lái xe Sài Gòn có 10/12 giáo viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; Trường dạy nghề tư thục lái xe Thế giới có 1/7 giáo viên không đủ điều kiện tham gia dạy thực hành lái xe; Trung tâm dạy nghề lái xe Tiến Phát có 5/5 giáo viên không đủ điều kiện là giáo viên thực hành.

Tổng cộng, 83 giáo viên dạy lái xe được đề cập trong đơn tố cáo sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. Đối với trường hợp Trường dạy lái xe Thống Nhất, cá nhân ông Nguyễn Hoàng Dân – Phụ trách nhân sự của Trường đã tự ý đi mua 24 giấy xác nhận giả của các cơ sở đào tạo để lập hồ sơ trình lãnh đạo nhà Trường kí.

Các văn bằng, chứng chỉ giả là do các giáo viên tự mua qua mạng nộp cho cơ sở đào tạo lái xe.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng xác định 60/75 giáo viên dạy lái xe thực hiện dạy 2 nơi là TP HCM và Đồng Nai. Hiện tại chưa có quy định xử lí giáo viên tham gia dạy 2 nơi nhưng việc dạy 2 nơi cùng một thời điểm gây ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Sẽ đình chỉ tuyển sinh từ 1 đến 3 tháng

Với những sai phạm như trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT TP HCM chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT TP lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ tuyển sinh từ 1 tháng đến 3 tháng đối với 4 cơ sở đào tạo lái xe Tiến Phát, Hiệp Phát, Sài Gòn, Thế Giới vì đã có hành vi "bố trí giáo viên không đủ tiêu chuẩn giảng dạy".  

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu thu hồi văn bằng chuyên môn, chứng chỉ sư phạm không hợp pháp của 54 giáo viên dạy thực hành lái xe tại 4 cơ sở này. Cho thôi việc đối với các giáo viên đã sử dụng văn bằng chuyên môn, chứng chỉ không hợp pháp cũng như rà soát các văn bằng, chứng chỉ của tất cả các giáo viên hiện đang tham gia dạy tại cơ sở.

Đồng thời, kiểm tra các bài kiểm tra của các giáo viên tham dự kiểm tra cấp Giấy chứng nhận dạy thực hành lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe và xử nghiêm nếu có vi phạm.

Trường hợp Trường dạy lái xe Thống Nhất, yêu cầu thu hồi các văn bằng, chứng chỉ của 29 giáo viên. Kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Giám hiệu nhà Trường vì đã thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm. Có hình thức kỉ luật nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Hoàng Dân – người mua giấy xác nhận không hợp pháp và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan.

Đối với các Trường hợp mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, đề nghị chuyển cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP điều tra xử lí theo quy định của pháp luật.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.