Tổng thống đắc cử Biden tiêm vắc xin Covid-19 trên truyền hình trực tiếp

Dự kiến tới tuần sau phó tướng của ông là bà Kamala Harris cũng sẽ tiêm ngừa Covid-19.
Ông Biden tiêm vắc xin COVID-19 trên truyền hình trực tiếp - Ảnh 1.

Ông Biden tiêm vắc xin COVID-19 tại bệnh viện ở Delaware. (Ảnh: AFP).

Tổng thống đắc cử Joe Biden tiêm liều vắc xin Covid-19 đầu tiên của ông trên sóng truyền hình trực tiếp vào chiều ngày 21/12 (giờ Mỹ) nhằm khuyến khích người dân tiêm chủng.

"Không có gì đáng phải lo lắng cả. Tôi mong chờ liều vắc xin thứ hai", ông Biden nói từ một bệnh viện tại Delaware.

Bà Jill Biden, đệ nhất phu nhân sắp tới của Mỹ cũng tiêm phòng vắc xin cùng ngày với chồng. Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và chồng của bà sẽ tiêm ngừa vắc xin trong tuần tới, theo CNBC

Các quan chức Mỹ đang chạy đua để tiêm chủng cho người dân trên khắp đất nước với hy vọng kiểm soát được virus lây lan nhanh chóng.

Đại dịch đã giết chết gần 320.000 người Mỹ và làm đảo lộn cuộc sống trên toàn cầu.

Sau khi được tiêm, ông Biden ca ngợi chính quyền Trump vì đã thúc đẩy việc phát triển vắc xin Covid-19. Ông cũng khuyến khích người Mỹ hủy các chuyến đi không cần thiết và đeo khẩu trang. 

"Chúng ta nợ những người này rất nhiều, các nhà khoa học và những người thực sự triển khai vắc xin, các nhân viên tuyến đầu chống dịch. Vắc xin thật tuyệt vời".

Ông Biden tiêm vắc xin của Pfizer, sản phẩm đầu tiên được các nhà quản lý Mỹ phê duyệt. Loại vắc xin thứ hai được chế tạo bởi Moderna bắt đầu được phân phối trên toàn quốc vào cuối tuần trước. Cả hai loại vắc xin đều yêu cầu tiêm hai liều, mỗi lần cách nhau vài tuần.

Các quan chức y tế công đặt mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu người trong những ngày còn lại của năm 2020. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng có thể phải mất đến vài tháng để hầu hết người dân nhận được vắc xin.

Ông Biden thừa nhận khoảng thời gian này là khá dài.

"Hiện tại vắc xin Moderna đang được chuyển đi, nhưng việc tiêm chủng sẽ tốn thời gian. Tôi không muốn tỏ ra bi quan nhưng hy vọng rằng mọi người sẽ làm theo lời chuyên gia".

Một số quan chức cấp cao của Mỹ cũng đã công khai tiêm vắc xin Covid-19 trong những ngày gần đây, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Phó Tổng thống Mike Pence. Mục đích là tạo niềm tin cho người Mỹ về sự an toàn của vắc xin.

Tổng thống Trump vẫn chưa tiêm vắc xin. Ông từng phải nhập viện vì nhiễm Covid-19 hồi tháng 10.  

Tổng Y sỹ Mỹ Jerome Adams giải thích rằng ông Trump chưa tiêm vắc xin vì đã được điều trị bằng kháng thể đơn dòng gần đây. Ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết những người được điều trị theo phương pháp này nên đợi ít nhất 90 ngày mới tiêm chủng, AP cho biết.

Tuy nhiên Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của Mỹ và nhiều nhà khoa học khác đã khuyến cáo rằng ông Trump nên tiêm phòng ngay lập tức.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.