Tổng thống Putin: Tôi không muốn các cháu mình trở thành 'hoàng tử theo huyết thống'

Cuộc giao lưu trực tuyến thường niên năm 2017 của Tổng thống Nga Vladimir Putin được bắt đầu lúc 12h00 (giờ Moskva), tức 16h00 theo giờ Việt Nam, ngày 15/6.
tong thong putin toi khong muon cac chau minh tro thanh hoang tu theo huyet thong

18:15 ngày 15/06/2017

Nga sẽ theo dõi tên lửa xuyên lục địa bay qua Bắc Cực

Vì sao chúng ta cứ phải lao vào vùng Bắc Cực, dành rất nhiều nguồn lực cho vùng này?

Bắc Cực là vùng hết sức quan trọng, sẽ bảo đảm cho tương lai của nước Nga. Tiềm năng của nước Nga sẽ được gia tăng nhờ vùng Bắc Cực. Khoảng 30% toàn bộ dầu khí sẽ được khai thác ở Bắc Cực. Nếu khí hậu biến đổi thì thời gian tàu bè đi lại được ở vùng Bắc Cực sẽ tăng lên. Ngay cả những nước không ở trong khu vực này cũng quan tâm đến vùng Bắc Cực.

Điều đó tốt thôi, chúng ta sẵn sàng hợp tác nhưng chúng ta cần bảo đảm cho ưu thế của mình. Cần phải bảo đảm tổ chức hoạt động kinh tế ở vùng Bắc Cực. Cũng cần bảo đảm sự hiện diện quân sự của chúng ta. Bảo đảm việc gìn giữ các đường biên giới của chúng ta.

Vùng Bắc Cực là nơi mà các tên lửa xuyên lục địa có thể bay qua. Chúng ta phải theo dõi sát. Trước đây chúng ta không làm những việc này không phải vì không quan trọng mà chẳng qua vì chúng ta không thể làm. Hiện nay, đã xuất hiện khả năng để làm điều này.

18:05 ngày 15/06/2017

Ông Putin nói về tình hình Ukraine, châm biếm Tổng thống Poroshenko

Cư dân Dmitry ở Kiev đặt câu hỏi "vì sao nước Nga bỏ rơi người Ukraine, không phải mọi công dân Ukraine đều đi theo tư tưởng của Bandera (nhà hoạt động chính trị Ukraine và nhà lãnh đạo của phong trào dân tộc và độc lập của Ukraine - có tư tưởng đang gây tranh cãi ở nhiều nước)".

Tổng thống Putin cảm ơn câu hỏi. Ông khẳng định nước Nga có rất nhiều người bạn ở Ukraine, và ông biết không phải tất cả mọi người ở Ukraine đều ủng hộ học thuyết của Bandera.

Putin cũng đưa một góc nhìn lịch sử về bài thơ của Mikhail Lermontov, được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trích dẫn để "chào mừng" Kiev cách ly dần khỏi Nga và tiến gần hơn đến Liên minh châu Âu sau thỏa thuận miễn thị thực. Bài thơ gọi Nga là vùng đất của "những ông chủ và nô lệ".

Ông Putin nhấn mạnh bài thơ được Lermontov sáng tác vào khoảng năm 1842, khi những phần lãnh thổ thuộc Ukraine ngày nay vẫn là một phần của Nga.

Tổng thống Nga chỉ trích chính quyền Tổng thống Poroshenko về những vấn đề kinh tế mà Ukraine đang đối mặt do những chính sách của họ gây ra. Ông Putin nói ông Poroshenko nên "đóng các tài khoản ở hải ngoại" trước khi tuyên bố rằng ông quan tâm đến người dân Ukraine.

17:23 ngày 15/06/2017

tong thong putin toi khong muon cac chau minh tro thanh hoang tu theo huyet thong

17:18 ngày 15/06/2017

Các con ông Putin không can dự chính trị

Bà Tachiana Prokopenko (vùng Kabardino Balkaria) đề nghị tổng thống Putin kể về những đứa cháu ngoại của mình, các cháu bao nhiêu tuổi, tên là gì?

Các con tôi đều sống ở Nga, sống một cuộc sống bình thường, không can dự vào chính trị. Còn các cháu tôi, có đứa thì đã đi học mẫu giáo.

Mọi người cũng biết đấy, tôi không muốn các cháu tôi trở thành "những hoàng tử theo huyết thống". Tôi mong các cháu có thể có những giao tiếp bình thường.

Nếu tôi nói tên các cháu ra thì các cháu sẽ không được yên. Tôi mong mọi người hiểu cho tôi. Mới đây, tôi đã có thêm một cháu mới sinh nữa.

16:53 ngày 15/06/2017

Nước Nga dưới "ách" cấm vận của Mỹ/phương Tây

Cách đây hai tuần, châu Âu đã gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga thêm 1 năm, liệu chúng ta có sẵn sàng sống với cơ chế bị trừng phạt cấm vận hàng chục năm hay không?

Chúng ta đã quen với một thực tế là từ khi nước Nga đứng dậy trên đôi chân của mình thì người ta thường áp dụng những biện pháp chế ngự nào đó đối với chúng ta. Suốt toàn bộ chiều dài lịch sử của nước ta đã là như vậy. Còn bây giờ mới nhất, Thượng nghị viện Mỹ đã thông qua những biện pháp mới.

Không có chuyện gì mới cả nhưng họ cứ tiếp tục hành động như vậy. Từ trước đến nay vẫn thế. Không có chuyện Crimea thì người ta vẫn nghĩ ra chuyện gì đó.

Cấm vận đã ảnh hưởng đến chúng ta nhưng không quá lớn. Tình hình kinh tế thế giới và giá năng lượng giảm ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn.

Mỹ và Liên minh châu Âu cho rằng, những biện pháp cấm vận đã khiến cho GDP của Nga giảm 1% hoặc nhiều hơn. Nhưng cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc trong khi đó lại nhận xét rằng, những nước tung ra các biện pháp cấm vận cũng bị thiệt hại rất nhiều.

tong thong putin toi khong muon cac chau minh tro thanh hoang tu theo huyet thong
Nhà báo Nguyễn Đăng Phát tường thuật cuộc giao lưu trực tuyến của Tổng thống Nga (Ảnh: Tiên Lâm)

Ở nước ta, tuy bị cấm vận nhưng sản xuất bắt đầu tăng lên, chúng ta đã khôi phục ngành chế tạo máy bay, ngành chế tạo tên lửa, trong ngành dược phẩm và ngành chế tạo máy hạng nặng đang có nhiều chuyển biến. Nga đã trở thành nước dẫn đầu về xuất khẩu ngũ cốc và lúa mì. Đấy, tình hình là như vậy.

Nhập khẩu của chúng ta đã giảm rất nhiều lần, sản lượng thịt lợn và gia cầm của chúng ta đã đáp ứng toàn bộ thị trường, không những thế chúng ta đang tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ. Chẳng hạn, tôi đã thỏa thuận với các bạn Trung Quốc về vấn đề này.

Do đó, có thể nói đã có nhiều nhân tố tích cực. Nhưng tất nhiên chuyện cấm vận là một vấn đề không bình thường, chuyện này cản trở hoạt động bình thường của thị trường quốc tế.

16:36 ngày 15/06/2017

Các lãnh đạo địa phương đang hoàn thành nhiệm vụ

Một năm qua, trong giới lãnh đạo nhiều địa phương đã có những thay đổi về nhân sự lớn. Vì sao và liệu có phải tất cả các nhà lãnh đạo mới ở các địa phương có đều hoàn thành nhiệm vụ của mình hay không?

Ở nhiều địa phương, các thống đốc đã đến cuối nhiệm kỳ, có những người tự nhận ra điều đó nhưng cũng có nơi chúng tôi đã phải thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, thay thế những người lãnh đạo mới để đáp ứng yều cầu của cử tri muốn thay đổi.

Kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử nào đều là một dấu hiệu về sự ủy nhiệm đối với người lãnh đạo ở bất kỳ cấp nào. Các thống đốc mới có hoàn thành trách nhiệm của mình hay không ư? Họ đang hoàn thành.

Tất nhiên, có thể phê phán họ về nhiều mặt nhưng phải nói là hoạt động tại các địa phương là không đơn giản và chính quyền liên bang sẵn sàng hỗ trợ họ.

Tôi thấy, các nhà lãnh đạo địa phương đều có các chương trình hành động của mình trong lĩnh vực xã hội, cần phải thực hiện các chương trình đó làm sao có kết quả tốt.

tong thong putin toi khong muon cac chau minh tro thanh hoang tu theo huyet thong
(Ảnh: Kremlin)

16:30 ngày 15/06/2017

Giải quyết tình trạng thu nhập quá thấp

Nhiều người vẫn kêu mức lương thấp quá. Nhiều người trong ngành y, lính cứu hỏa, người trông trẻ… cho thấy hóa đơn nhận tiền lương và thắc mắc rằng làm sao có thể sống nổi với mức lương thấp như vậy, chẳng hạn 3600 rúp/tháng?

Đối với con số 3600 rúp phải kiểm tra lại, con số đó còn thấp hơn cả mức lương tối thiểu. Những người lao động mà bạn vừa nhắc đến đều thuộc diện hưởng lương ngân sách nhưng không ở trong diện nâng mức lương theo một sắc lệnh gần đây.

Những đối tượng này không được bù giá vào lương mặc dù giá cả tăng lên và có tình trạng lạm phát. Tôi cho rằng như thế là không công bằng, tôi đồng ý từ ngày 1/1/2018, phải bù giá vào lương cho họ.

16:14 ngày 15/06/2017

Suy thoái kinh tế Nga đã kết thúc

Liệu có thể nói cuộc khủng hoảng kinh tế đã kết thúc hay chưa?

Một số liệu khách quan cho thấy kinh tế Nga đã được khắc phục và chúng ta đã bước sang giai đoạn tăng trưởng nhưng tôi muốn bắt đầu từ một vấn đề khác. Đó là một vấn đề khó khăn gay gắt chưa được giải quyết. Thu nhập thực tế của người dân đã giảm xuống, số người sống dưới mức nghèo khổ đã tăng lên.

Thực tế tồi tệ nhất vào giữa những năm 1990 của thế kỷ trước, khi đó gần 40% số dân sống dưới mức nghèo khổ còn những số liệu tốt nhất về mặt này đã được ghi nhận vào năm 2012. Lúc đó chỉ 10,7% số dân sống dưới mức nghèo khổ, hiện nay là 13,5%. Tỷ lệ tương đối có vẻ không cao nhưng đó là hàng trăm nghìn người và số phận của họ.

Có những vấn đề trong nền kinh tế chúng ta chưa được giải quyết: Cơ cấu kinh tế chưa làm cho chúng ta hài lòng, năng suất lao động còn thấp.

Bây giờ, ta trở lại vấn đề vì sao có thể nói suy thoái kinh tế đã chấp dứt. Ba quý liên tiếp kinh tế nước ta đã tăng trưởng. Mức tăng trưởng không lớn nhưng vẫn là tăng trưởng.

Sản lượng công nghiệp gia tăng, đầu tư vào vốn cố định cũng gia tăng, doanh số bán ô tô và vốn cho vay thế chấp đã tăng lên, trong tất cả các ngành kinh tế đều có dấu hiệu tăng trưởng, xuất khẩu nguyên liệu cũng tăng, tỷ lệ lạm phát thấp ở mức kỷ lục 4,1 %.

Dự trữ ngoại hối tăng, hiện nay là 405 tỷ USD. Có một chỉ tiêu hết sức quan trọng là đầu tư vào vốn cố định tăng nhanh hơn mức tăng trưởng của nền kinh tế...

Tuổi thọ của người dân trước đây trên 70 tuổi, hiện nay trên 72 tuổi. Toàn bộ những điều đó cho chúng ta cơ hội nói rằng khủng hoảng đã được khắc phục.

tong thong putin toi khong muon cac chau minh tro thanh hoang tu theo huyet thong
Tổng thống Putin trong cuộc giao lưu trực tuyến 2017 (Ảnh: Sputnik)

15:07 ngày 15/06/2017

Tổng thống Putin chuẩn bị giao lưu trực tuyến

Ông Putin sẽ trả lời nhiều câu hỏi của người dân Nga trong cuộc giao lưu trực tuyến "marathon" thường niên thứ 15 của mình.

Chương trình sẽ được phát sóng trên các kênh Channel One, Rossiya 1, Rossiya 24... của Nga.

Trong cuộc đối thoại đầu tiên với đất nước của ông Putin, Điện Kremlin đã nhận được 400.000 câu hỏi. Kể từ đó đến nay, lượng câu hỏi gửi về cho ông không ngừng tăng qua các năm, đỉnh cao là năm 2015 với 3.25 triệu câu hỏi.

Năm nay, những thắc mắc về các vấn đề trong nước và tình hình kinh tế có thể sẽ là chủ đề chính của chương trình. Phát ngôn viên của Tổng thống, ông Dmitry Peskov cho biết các vấn đề quốc tế hiện không phải là điều khiến người dân Nga lo ngại và "thậm chí không nằm trong top 10" danh sách vấn đề được hỏi nhiều nhất.

Được quan tâm nhất là những vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và vận tải, truyền thông, nhà ở và dịch vụ công, chăm sóc y tế và giáo dục, môi trường.

Theo ông Peskov, các vấn đề xã hội chiếm nhóm đầu danh sách.

chọn
Bất động sản tuần qua (12/5 - 18/5): Mời đầu tư khu đô thị tỷ USD ở Đông Anh, chung cư Hà Nội cắt sốt
Chính phủ đề xuất 3 luật lớn về bất động sản hiệu lực sớm, đề nghị thanh tra toàn diện NOXH, Hà Nội mời đầu tư khu đô thị tỷ USD, Hải Dương bổ sung loạt dự án BĐS vào kế hoạch sử dụng đất năm nay... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.