Tổng thống Trump: Nếu tôi không tái đắc cử, người Mỹ sẽ phải học tiếng Trung

Trong các cuộc phỏng vấn hôm 11/8, Tổng thống Trump đã chỉ trích đối thủ Joe Biden vì tỏ ra yếu thế trước Trung Quốc.

"Trung Quốc sẽ chiếm hữu nước Mỹ nếu tôi không thắng cử. Nếu tôi thua ông Biden, người Mỹ sẽ phải học tiếng Trung", Tổng thống Trump cho hay trong một cuộc phỏng vấn.

Bình luận trên là bước leo thang mới nhất trong cuộc cạnh tranh với cựu Phó Tổng thống Joe Biden về việc ai có thể tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc hơn. Trận chiến này đã trở thành khía cạnh trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống của cả ông Trump và ông Biden.

Tổng thống Trump đổ lỗi cho Trung Quốc vì không thể ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 và che giấu thông tin trong giai đoạn đầu của dịch bệnh. Ông chủ Nhà Trắng nói mối quan hệ nồng ấm một thời của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở nên nguội lạnh.

Đến nay, chính quyền ông Trump đã thực hiện một loạt các bước đi làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh, gần nhất là chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Y tế Alex Azar đến đảo Đài Loan.

Tuy nhiên, ngay cả khi chính quyền gia tăng áp lực, bản thân ông Trump lại nhiều lần từ chối lên án một số động thái được cho là khiêu khích nhất của Trung Quốc.

Phóng viên đã hỏi ông Trump về một tuyên bố mà cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đưa ra trong cuốn tự truyện mới, rằng ông đã khuyên ông Tập nên tiến hành giam giữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã chọn không lên án hành động này.

Thay vào đó, ông Trump đưa ra một lời phủ nhận ngắn gọn về tuyên bố của cựu cố vấn an ninh quốc gia.

"Ai có thể nói những điều như thế? Ông ta bịa đặt. Cựu cố vấn John Bolton đã bị ra mọi thứ", ông Trump nói. "Ông Bolton là một người bệnh hoạn và không thông minh gì".

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc có hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ, Kazakhstan, Kyrgyzstan và một số nhóm thiểu số Hồi giáo khác bị chính phủ Trung Quốc giam giữ trong các trại cải tạo ở khu tự trị Tân Cương.

Ngoại trưởng Mike Pompeo gọi hành động của Bắc Kinh ở Tân Cương là "vết nhơ của thế kỉ".

Tuy nhiên, ông Trump ít bày tỏ quan ngại về các cáo buộc nêu trên trước công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, ông Trump cho biết ông phải tạm hoãn trừng phạt Trung Quốc vì đang đàm phán thỏa thuận thương mại.

Tương tự, trong một cuộc điện đàm riêng vào mùa hè năm ngoái với ông Tập, Tổng thống Trump đã hứa Mỹ sẽ im lặng về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong trong khi đàm phán thương mại tiếp tục, CNN dẫn hai nguồn tin thân cận cho hay.

Tổng thống Trump: Người Mỹ sẽ phải học tiếng Trung nếu ông Biden đắc cử - Ảnh 1.

Tổng thống Trump: Người Mỹ sẽ phải học tiếng Trung nếu ông Biden đắc cử. (Ảnh: Getty Images)

Các phản ứng của ông Trump đối với cáo buộc của Mỹ về hành vi của Trung Quốc ở Tân Cương và Hong Kong cho thấy ông đang cố gắng tô vẽ đối thủ Biden như một nhà đàm phán không đáng tin.

Trong một cuộc phỏng vấn khác cùng ngày 11/8, ông Trump dường như tập trung hơn vào các lợi thế tiềm năng của Mỹ đối với phong trào biểu tình ở Hong Kong, dù chính phủ của ông từng lên tiếng chỉ trích.

"Trong nhiều năm qua, Hong Kong đã thu về rất nhiều tiền mà lẽ ra Mỹ có thể kiếm được ở Sàn Giao dịch Chứng khoán New York và các sàn giao dịch tuyệt vời khác của chúng ta", ông Trump nói.

"Mỹ ban cho Hong Kong nhiều ưu đãi lớn, đáng giá bằng cả gia tài, để đặc khu hành chính này tồn tại và phát triển. Bây giờ, tôi đã chấm dứt hết các đặc quyền của Hong Kong. Mỹ sẽ không còn chu cấp cho Hong Kong qua các ưu đãi, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn vì Hong Kong không còn tính cạnh tranh nữa", ông Trump tiếp tục.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của ông ngày càng giữ lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc.

Tuần trước, Mỹ đã trừng phạt Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam và 10 quan chức Hong Kong cùng Trung Quốc khác với cáo buộc vi phạm quyền tự do chính trị ở đặc khu hành chính này.

Cũng trong tuần trước, chính phủ Mỹ đã bắt đầu đề xuất hủy niêm yết doanh nghiệp Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Ông Trump cũng tiến đến cấm TikTok khỏi Mỹ.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Bất động sản tuần qua (12/10 - 18/10): Nhóm Vingroup làm thêm dự án bất động sản ở Hải Phòng và Quảng Ninh
Hà Nội mở bán NOXH giá 18,4 triệu/m2, Sun Group, Novaland cùng 7 doanh nghiệp đầu tư 35.000 tỷ vào Lâm Đồng; công ty con Vinhomes trúng khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ ở Hải Phòng, Nam Mê Kông trúng dự án gần 2.000 tỷ ở Đề Gi... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.