TP HCM bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND nhiệm kì 2016 - 2021

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng sẽ phụ trách lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố. Còn ông Lê Hòa Bình sẽ phụ trách lĩnh vực đô thị của TP HCM.

Thông tin từ Thành ủy TP HCM, chiều ngày 8/12, kì họp thứ 23, HĐND TP HCM Khóa IX đã tiến hành công tác nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP, nhiệm kì 2016 - 2021.

TP HCM có hai tân Phó Chủ tịch UBND - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Thắng (thứ hai từ trái sang) và ông Lê Hoà Bình (thứ ba từ trái sang) làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM. (Ảnh: Thành ủy TP HCM).

Theo kết quả bỏ phiếu kín, bà Phan Thị Thắng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP HCM với tỉ lệ 90,4% phiếu bầu.

Đồng thời tại buổi lễ, ông Lê Hòa Bình cũng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP HCM với tỉ lệ 95,23%. 

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng sẽ phụ trách lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố. Còn ông Lê Hòa Bình sẽ phụ trách lĩnh vực đô thị của TP HCM.

Bà Phan Thị Thắng, sinh ngày 5/5/1976, quê quán xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bà Thắng có trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Cử nhân Luật. Trình độ cao cấp lí luận chính trị.

Bà Thắng từng giữ các chức Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài chính. Tháng 7/2019, bà được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá IX.

Ông Lê Hòa Bình, sinh ngày 1/4/1970, quê quán xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi với trình độ chuyên môn là kĩ sư xây dựng, thạc sĩ kĩ thuật, cử nhân Kinh tế. Trình độ cao cấp lí luận chính trị.

Ông Bình từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lí Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP HCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận 7. Tháng 4/2019, ông Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.