TP HCM cấm bán thức ăn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Để phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân, du khách, các quầy hàng ẩm thực sẽ được bố trí trước nhà hàng, khách sạn.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu không tổ chức các hoạt động ẩm thực tại khu vực đi bộ của du khách trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM). Động thái này được đưa ra sau báo cáo về những bất cập tồn tại trong hoạt động của phố này.

nguyễn huệ

Người dân bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh: Tiền Phong).

Theo đó, để phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân, du khách, các quầy hàng ẩm thực sẽ được bố trí trước nhà hàng, khách sạn. Ngoài ra, tất cả bảng thông tin, quảng cáo đang sử dụng cần được thay thế bằng bảng điện tử.

Người đứng đầu chính quyền TP HCM yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao xử lí nghiêm, chấn chỉnh những nơi đặt bảng quảng cáo có tiếng nước ngoài to hơn tiếng Việt tại trung tâm thành phố. Các tiện ích phục vụ thực khách cần có thẩm mĩ và thiết kế đặc trưng cho phố con phố này.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu đề xuất thêm phương án trồng cây xanh tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, toàn tuyến phố cần tăng thêm mảng xanh, bóng mát, các loại hoa theo mùa.

UBND TP HCM cũng thống nhất với phương án không dựng cổng chào lễ hội trong các dịp lễ, Tết trên trục đường Nguyễn Huệ. Chính quyền địa phương sẽ vận động người dân, doanh nghiệp trang trí các chậu hoa, mảng xanh tại ban công các căn hộ, tòa nhà trên tuyến đường vào dịp Tết Nguyên Đán.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.