TP HCM: Cảnh báo dấu hiệu lừa bán nhà giá rẻ tại vùng ven

Qua kiểm tra rà soát, trên địa bàn phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM hiện nay không có dự án nhà ở xã hội của Công ty Lê Minh được triển khai. UBND phường thông báo đến nhân dân sống trên địa bàn phường và các khu vực lân cận cảnh giác để tránh bị lừa đảo.
TP HCM: Cảnh báo lừa đảo tại dự án nhà ở xã hội Lê Minh Bộ Công an quận 12 - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Lê Minh từ một trang web rao bán. (Ảnh: homelandgroup.com.vn).

UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM vừa phát đi thông báo tới người dân về dự án "ma" trên địa bàn phường.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, UBND phường có nắm bắt được thông tin một sàn giao dịch bất động sản tổ chức giới thiệu cho khách hàng về dự án Căn hộ nhà xã hội Lê Minh Bộ Công an quận 12 có vị trí tại đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Qua kiểm tra rà soát, trên địa bàn phường Tân Thới Nhất hiện nay không có dự án nhà ở xã hội nào của Công ty Lê Minh được triển khai.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo, UBND phường thông báo đến nhân dân sống trên địa bàn phường và các khu vực lân cận cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Theo tìm hiểu của người viết, hiện nay có nhiều trang mạng rao bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội Lê Minh Bộ Công An Quận 12. Dự án này được giới thiệu nằm trên đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM do CTCP Lê Minh làm chủ đầu tư.

Thông tin từ một số trang rao bán, dự án này có diện tích 2 - 2,5 ha, gồm bốn block cao 15 tầng; hơn 1.500 căn hộ đang mở bán; mức giá dao động 20 - 25,5 triệu đồng/m2; tổng mức đầu tư 500 tỉ đồng; được khởi công từ tháng 6/2020;...

TP HCM: Cảnh báo lừa đảo tại dự án nhà ở xã hội Lê Minh Bộ Công an quận 12 - Ảnh 2.

Một bài đăng rao bán dự án chung cư Lê Minh.

Tham khảo trên trang batdongsan.com.vn, một môi giới đăng bài rao bán căn hộ với những mô tả điều kiện cụ thể như: Chưa đứng tên nhà ở TP HCM, lương không đóng thuế thu nhập cá nhân và có tạm trú/hộ khẩu tại TP HCM. 

Thậm chí, người này sẵn sàng hướng dẫn lách hồ sơ cho những trường hợp không đủ điều kiện, đồng thời đảm bảo hoàn 100% tiền cọc nếu hồ sơ không được xét duyệt.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.