TP HCM điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng còn 8% cho 5 năm tới

Một chỉ tiêu khác cũng được điều chỉnh giảm đó là GRDP bình quân đầu người trên địa bàn TP HCM, với mức từ 8.500 - 9.000 USD/người vào cuối năm 2025 là khó khả thi.

Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI nhiệm kì 2020 - 2025 bước sang ngày làm việc thứ ba. 

Tại Đại hội, Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong báo cáo, xin ý kiến về việc đề xuất điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hằng năm là 8%.

Trước đó, trong báo cáo chính trị , TP HCM đặt chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa đạt 8-8,5%.

TP HCM điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng cho 5 năm tới còn 8% - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu sáng 17/10. (Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM).

Theo ông Phong, lí do điều chỉnh là vì TP HCM là địa phương có độ mở kinh tế lớn, do đó sự phục hồi tăng trưởng kinh tế sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế thế giới. Trong khi đó, hiện dịch COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, một số quốc gia đang bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 2, thứ 3.

Các tổ chức thế giới đánh giá sự phục hồi kinh tế thế giới vẫn kéo dài, nhanh nhất cũng hết năm 2021, từ đó ảnh hưởng trực tiếp nền kinh tế TP HCM. 

TP HCM điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng cho 5 năm tới còn 8% - Ảnh 2.

Ngày làm việc thứ ba Đại hội Đảng bộ TP HCM khoá XI, sáng 17/10. (Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM).

TP HCM cũng đã đề xuất tỉ lệ điều tiết ngân sách được giữ lại trong năm 2021 là 23% (hiện nay là 18%) nhưng do khó khăn chung của nền kinh tế nên đề xuất này chưa được Quốc hội thông qua, và có thể phải chờ đến năm 2022. Vì vậy, việc xem xét điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn TP HCM còn khoảng 8% là phù hợp với thực tế.

Một chỉ tiêu khác cũng được điều chỉnh giảm đó là GRDP bình quân đầu người trên địa bàn TP HCM, với mức từ 8.500 - 9.000 USD/người vào cuối năm 2025 là khó khả thi. 

Vì vậy, Đoàn chủ tịch thống nhất đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu GRDP đến năm 2025 đạt khoảng 8.500 USD; đến năm 2030 đạt 13.000 USD/người (chỉ tiêu ban đầu khoảng 13.000 - 14.000 USD/người); và tầm nhìn đến năm 2045 là khoảng 37.000 USD/người, thay vì 40.000 USD/người như ban đầu.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.