TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm 'đặt chỗ' chờ bắn pháo hoa

Dòng người dồn về các địa điểm bắn pháo hoa tại TP HCM trước nhiều giờ tổ chức, "đặt chỗ" chờ xem màn pháo hoa được hứa hẹn đặc sắc trong dịp lễ kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, TP HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao và một điểm tầm thấp.

TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm đặt chỗ chờ bắn pháo hoa - Ảnh 1.

Tòa nhà Landmark trong khu đô thị Vinhomes Center Park (phường 22, quận Bình Thạnh), là 1 trong 2 điểm được tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao vào đêm nay, thời gian bắn từ 21h đến 21h15.

TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm đặt chỗ chờ bắn pháo hoa - Ảnh 2.

Trước giờ tổ chức, người dân đã dồn về khu vực xung quanh toà nhà này để "đặt chỗ" chờ xem.

TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm đặt chỗ chờ bắn pháo hoa - Ảnh 3.

Tại khu vực dưới cầu Sài Gòn, từ khoảng 17h chiều 30/4, nhiều người đã có mặt, chọn sẵn vị trí "đẹp" đối diện tòa nhà Landmark, chuẩn bị máy hình, quay phim..., vị trí thuận tiện chờ ghi lại màn bắn pháo hoa được hứa hẹn sẽ đặc sắc vào đêm nay.

TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm đặt chỗ chờ bắn pháo hoa - Ảnh 4.

Trong khi đó, tại điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phía quận 2), người dân cũng bắt đầu tập trung đông từ chiều tối cùng ngày. Thời gian tổ chức bắn pháo hoa tại địa điểm này cũng bắt đầu từ 21h đến 21h15. Đây là địa điểm quen thuộc bắn pháo hoa tầm cao trong các dịp lễ.

TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm đặt chỗ chờ bắn pháo hoa - Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ chuẩn bị sẵn đồ ăn, máy chụp hình tới khu vực trên lựa chọn các vị trí đẹp vui chơi và chờ thời gian tổ chức.

TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm đặt chỗ chờ bắn pháo hoa - Ảnh 6.

Cả gia đình mang theo đồ ăn, chờ xem pháo hoa.

TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm đặt chỗ chờ bắn pháo hoa - Ảnh 7.

Nắm bắt tâm lý người dân sẽ tập trung đông, trên hàng loạt tuyến đường xung quanh, các điểm kinh doanh, buôn bán tự phát sắp sẵn bàn ghế trên vỉa hè từ chiều cùng ngày để chờ khách.

TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm đặt chỗ chờ bắn pháo hoa - Ảnh 8.

Trên các tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ (quận 2), hàng ghế được xếp dài với hàng trăm chiếc chờ sẵn. Theo chủ quán nước tại khu vực này, khách tới xem pháo hoa, ngồi ghế và uống 1 ly nước với mỗi chiếc giá 25.000 đồng.

TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm đặt chỗ chờ bắn pháo hoa - Ảnh 9.

Tại nhiều khu vực xung quanh các địa điểm bắn pháo hoa, lực lượng CSGT, công an địa phương..., chốt trực để giữ gìn an ninh trật tự và điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, cũng để đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc giao thông, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút đêm nay, nhiều tuyến đường xung quanh 2 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TP HCM sẽ cấm các loại phương tiện lưu thông.

TP HCM: Dòng người nườm nượp đi sớm đặt chỗ chờ bắn pháo hoa - Ảnh 10.

Ghi nhận đến hơn 19 giờ cùng ngày, lượng phương tiện đang liên tục dồn về 2 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TP HCM khiến nhiều đoạn ùn ứ cục bộ. (Ảnh: N.H).

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.