TP HCM kêu gọi người dân góp ý đối với 13 sự kiện văn hoá và lễ hội

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, việc đưa ra 13 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội để nhân dân cùng góp ý, lựa chọn, tổ chức, nhằm góp phần phát triển hoạt động văn hóa của TP.

Ngày 1/11, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Dương Anh Đức và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP HCM Dương Vũ Thông đồng chủ trì buổi họp giao ban với các cơ quan báo chí trên địa bàn TP HCM.

Cuộc họp nhằm thông tin đến các cơ quan báo chí kế hoạch về lấy ý kiến nhân dân đối với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tại TP.

nguyễn huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức thường niên. (Ảnh: Kênh14).

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, TP sẽ tổ chức thường niên các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu, mang nét đặc trưng của TP, nhằm xây dựng diện mạo, sắc màu mới, thu hút người dân TP, các tỉnh lân cận và du khách quốc tế tham gia.

Để công tác triển khai tổ chức thực hiện các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội thường niên một cách hiệu quả, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể Thao Thành phố đề xuất 13 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội để xin ý kiến góp ý của nhân dân.

Theo ông Khuê, kinh tế TP những năm qua có nhiều bước phát triển nổi bật nhưng văn hóa chưa thật sự đồng hành. Việc đưa ra 13 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội là để nhân dân cùng góp ý, lựa chọn, tổ chức, góp phần phát triển hoạt động văn hóa của TP.

"Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp, con số sự kiện, lễ hội văn hóa nghệ thuật của TP có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc việc xem xét các ý kiến đóng góp phù hợp; đồng thời không hạn chế người dân góp ý, bên cạnh địa chỉ nhận ý kiến góp ý đã thông báo, thì người dân có thể chuyển tải mong muốn, ý tưởng, ý kiến qua báo chí", Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu.

Các sự kiện bao gồm: Đường hoa Nguyễn Huệ, thời gian tổ chức 19h, ngày 22/1 hàng năm (nhằm ngày 28 tháng chạp âm lịch) đến ngày 28/1 (Mùng 4 Tết nguyên đán);

Hội Hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 25 tháng Chạp âm lịch đến mùng 6 Tết Nguyên đán hàng năm; Lễ hội Áo dài TP HCM tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, tổ chức tuần đầu tiên của tháng 3 hàng năm; Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ tại huyện Cần Giờ, từ ngày 14,15,16 tháng 8 Âm lịch hàng năm;

Liên hoan Nghệ thuật hàn lâm "Giai điệu Mùa Thu" tổ chức vào tháng 8 (định kỳ 2 năm một lần); Lễ hội TP HCM "Ngôi nhà chung của chúng ta" (thay thế cho Lễ hội TP HCM Phát triển và Hội nhập) dự kiến tổ chức vào tháng 12 hàng năm tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Bến Bạch Đằng hoặc Công viên 30/4;

Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian Việt Nam tại đường đi bộ Nguyễn Huệ vào thời gian 1 tuần trước Lễ Giỗ Tổ (Mùng 10 tháng 3) hàng năm; Liên hoan Hợp xướng TP HCM mở rộng tổ chức tháng 5 hàng năm; Ngày hội Văn hóa đọc năm 2020 tổ chức vào tháng 6 hàng năm trên đường Nguyễn Huệ và đường sách Nguyễn Văn Bình;

Ngày hội gia đình hạnh phúc dự kiến các hoạt động sẽ được tổ chức trong 1 tuần, trong tháng 6 hàng năm và kết thúc là Ngày hội gia đình hạnh phúc, địa điểm là phố đi bộ Nguyễn Huệ; Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu Cải lương: Giải thưởng Trần Hữu Trang" diễn ra trong 3 tuần, tháng 9 (dự kiến 2 năm 1 lần);

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP HCM, tổ chức vào đầu tháng 12 hàng năm tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Bến Bạch Đằng; Liên hoan nhạc kèn TP HCM tổ chức vào cuối tháng 12, địa điểm là đường đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Bến Bạch Đằng.

Theo đó, lãnh đạo TP tiếp nhận ý kiến góp ý từ ngày 2/11 đến ngày 15/11, về việc nên chọn những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội nào để tổ chức thường niên; cũng như hiến kế nội dung, cách thức tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội đặc sắc, mang nét riêng của TP. Đồng thời, người dân có thể góp ý về thời điểm, không gian tổ chức các sự kiện.

Địa chỉ tiếp nhận góp ý tại Phòng Văn hóa, văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy (số 127 đường Trương Định, phường 7, quận 3, TP HCM) hoặc Hộp thư điện tử: gopysukienvhnt@gmail.com.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.