TP HCM nghiên cứu hình thức xử lí bệnh nhân 1342 nhiễm Covid-19

Bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines do không tuân thủ qui định cách li tại nhà đã làm lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng. Bệnh nhân 1342 mắc Covid-19 ngày 29/11 là F0 của ổ dịch này.

Theo tin từ Zing, chiều ngày 1/12, TP HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 khi thành phố vừa ghi nhận hai trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Khi đề cập tới bệnh nhân 1342 (nam, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines), ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, cho biết các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu qui định, vi phạm đến đâu, xử lí đến đó theo qui định.

"Các cơ quan liên quan đã tiếp nhận và sẽ có hình thức xử lí ông D.T.H. trong thời gian tới", ông Từ Lương cho biết.

Bệnh nhân 1342 mắc Covid-19 ngày 29/11 là F0 của ổ dịch này. Trong thời gian cách li, người này đã tiếp xúc gần một giáo viên tiếng Anh (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam, bạn của bệnh nhân 1342) dẫn đến dương tính với Covid-19 ngày 30/11.

Trước khi có kết quả dương tính, bệnh nhân 1347 đã đi đến nhiều nơi như Trung tâm Anh ngữ Key English tại quận 10 và quận Tân Bình, nhà riêng tại quận 6, quán cà phê Highland ở Vạn Hạnh Mall và quán karaoke trên đường Thành Thái, quận 10.

Theo đại diện Bộ Y tế, liên quan đến bệnh nhân 1347, đến nay đã xác định được 513 người, trong đó tiếp xúc gần (F1) là 99. Các trường hợp này đã được cách li, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ, có 81 trường hợp âm tính, 18 trường hợp đang chờ kết quả).

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 1/12, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh, bệnh nhân 1342 và 1347 đã không tuân thủ các biện pháp cách li tại nhà. Riêng bệnh nhân 1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống Covid-19 tại khu cách li tập trung và đề nghị xử lí nghiêm theo qui định.

chọn
Đất Xanh: Gem Riverside đã xong pháp lý và sắp mở bán
Đại diện Đất Xanh cho biết dự án Gem Riverside đã cơ bản hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp có kế hoạch bán hàng từ quý III/2024.