TP HCM đang xây dựng 35.000 căn nhà ở giá rẻ

Giai đoạn 2021 - 2025, TP HCM đang xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có nhiều gói hỗ trợ cho người mua nhà và chủ đầu tư.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 26/4, Sở Xây dựng TP HCM và Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Điền Phúc Thành đã tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường, TP Thủ Đức (TP HCM).

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân, giai đoạn 2016 - 2020, TP HCM đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 19 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 15.000 căn hộ.

Trong dịp này, TP HCM có 2 dự án nhà ở xã hội và 1 dự án nhà ở cho công nhân thuê đủ điều kiện khởi công xây dựng, trong đó có dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường.

 Phối cảnh nhà ở xã hội ở phường Long Trường. (Nguồn: nld.com.vn)

Dự án nằm trong tổng thể quy hoạch diện tích đất gần 15 ha của khu nhà ở phường Long Trường với ba khối nhà ở xã hội 1 (63 căn), nhà ở xã hội 2 (337 căn) và nhà ở xã hội 3 (158 căn), tổng diện tích sàn xây dựng gần 35.000 m2, cung cấp gần 600 căn hộ cho người lao động có thu nhập thấp.

TP HCM đang xây dựng 35.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, gói 15.000 tỷ đồng cho người có thu nhập thấp với lãi suất 4,8%/năm trong thời hạn 20 - 25 năm; gói 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất vay 2%/năm cho các chủ đầu tư vay để phát triển hệ thống nhà ở xã hội.

Cùng ngày, chung cư nhà ở xã hội thuộc khu nhà ở Nguyên Sơn, với quy mô 242 căn hộ, do công ty Nam Long làm chủ đầu tư cũng đã được động thổ. Trước đó, Nam Long đã xây dựng và bàn giao tổng cộng 6 block (gồm block A, B, D, E, G, H) trong khu nhà ở Nguyên Sơn với 1.323 căn hộ. Hiện nay, các căn hộ này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Vừa qua, Sở Xây dựng TP HCM cũng tổ chức lễ công bố hoàn thành căn hộ phục vụ tái định cư cho người dân tại chung cư 251 Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), với quy mô 176 căn hộ.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.