TP Phan Thiết sắp di dời hơn 500 căn nhà hai bên sông Cà Ty để chỉnh trang đô thị

TP Phan Thiết sẽ xây dựng chung cư sông Cà Ty để bố trí nơi ở mới cho những hộ dân được di dời.

 Một góc bờ sông Cà Ty. (Ảnh: UBND tỉnh Bình Thuận).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, dự án kè Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm) là một phần của dự án Cải tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường sông Cà Ty, đã được đầu tư từ năm 2012.

Tuy nhiên, do khó khăn về vấn đề giải tỏa, tái định cư cho người dân ở đây, cũng như kinh phí đầu tư khá lớn nên một thời gian dài dự án chưa được triển khai.

Sắp tới, Bình Thuận sẽ triển khai giai đoạn 1 của dự án Kè sông Cà Ty, TP Phan Thiết là đơn vị được giao thực hiện dự án, di dời khoảng trên 500 căn nhà dọc theo hai bên bờ sông, đồng thời chỉnh trang, xây dựng đoạn kè dài khoảng 450 m.

Song song với đó, tỉnh sẽ đầu tư dự án Chung cư sông Cà Ty để bố trí nơi ở mới cho những hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, UBND TP Phan Thiết đã phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu phường Phú Tài và hoàn thành hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực dọc hai bên sông Cà Ty để thẩm định, phê duyệt làm cơ sở trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của hai dự án trên.

Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án Kè sông Cà Ty và dự án Chung cư sông Cà Ty sớm được hoàn thành.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.