TP Vinh, Nghệ An dự kiến mở rộng gấp đôi

UBND tỉnh Nghệ An dự kiến sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và 9 xã của huyện Nghi Lộc về TP Vinh quản lý.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7, UBND tỉnh Nghệ An có đề xuất phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh, theo báo Nghệ An.  

Trong đó, UBND tỉnh đề xuất phương án nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và 9 xã của huyện Nghi Lộc về TP Vinh quản lý. Đây là phương án thứ 3 trong 5 phương án mà Ban Chỉ đạo thực hiện đề án trình bày tại phiên họp.  

Cụ thể, tỉnh dự kiến điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có 9 xã: Khánh Hợp, Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Vạn của huyện Nghi Lộc về TP Vinh quản lý. 

 TP Vinh. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Sau sáp nhập, diện tích tự nhiên của TP Vinh là 205,18 km2, dân số khoảng 482.336 người, số đơn vị hành chính có 41. Sau khi mở rộng sẽ thành lập thêm một số phường từ các xã để đạt tiêu chí đô thị theo quy định. 

Phương án này vẫn phù hợp với quy hoạch chung của TP Vinh đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, có thể tiến hành thực hiện các bước xây dựng hồ sơ đề án mở rộng TP Vinh được ngay. Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ảnh hưởng ít nhất trong 5 phương án. Số lượng cán bộ, công chức dôi dư phải thực hiện bố trí, sắp xếp là ít nhất. 

Đồng thời, không phải lựa chọn địa điểm mới để xây dựng trung tâm hành chính của huyện Nghi Lộc; giảm chi đầu tư xây dựng mới cho các công trình hạ tầng. 

Hiện nay, TP Vinh rộng 105 km2, với 16 phường và 9 xã; dân số hơn 348.000 người. 

5 phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh:

Phương án 1: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Cửa Lò; Điều chỉnh thị trấn Quán Hành và 14 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Long, Khánh Hợp, Nghi Vạn, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận và một phần xã Nghi Xá của huyện Nghi Lộc về TP Vinh quản lý; Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hưng Tây; một phần thị trấn Hưng Nguyên; một phần các xã: Hưng Lợi, Hưng Mỹ, Hưng Đạo của huyện Hưng Nguyên về TP Vinh quản lý.

Phương án 2: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò; Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Quán Hành và 14 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Long, Khánh Hợp, Nghi Vạn, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận của huyện Nghi Lộc (không điều chỉnh một phần xã Nghi Xá theo Quyết định 52/QĐ-TTg) về TP Vinh quản lý.

Phương án 3: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò; Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có 9 xã: Khánh Hợp, Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Vạn của huyện Nghi Lộc về TP Vinh quản lý.

Phương án 4: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân của thị xã Cửa Lò; Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Hưng Nguyên; Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị trấn Quán Hành và 14 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Long, Khánh Hợp, Nghi Vạn, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận của huyện Nghi Lộc về TP Vinh quản lý (không điều chỉnh một phần xã Nghi Xá theo Quyết định 52/QĐ-TTg).

Phương án 5: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Cửa Lò; Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Nghi Lộc về TP Vinh quản lý. Tuy nhiên, Tổ soạn thảo đánh giá, phương án này chưa có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nên khó khăn trong việc lập đề án.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.