Trạm BOT Tân Đệ bị 'khai tử' trong tháng 1/2019?

Theo thông tin chúng tôi nhận được, trạm BOT Tân Đệ sẽ bị "khai tử" trong tháng 1/2019.
 
tram bot tan de bi khai tu trong thang 12019
Trạm BOT Tân Đệ thuộc địa bàn huyện Vũ Thư, Thái Bình. (Ảnh: Di Linh).

Liên quan đến trạm BOT Tân Đệ, theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới có văn bản gửi Công ty CP Tasco và Công ty TNHH MTV Tasco 6.

Cụ thể, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu 2 đơn vị trên lập thiết kế, dự toán việc tháo dỡ cũng như di dời trạm BOT Tân Đệ về tuyến tránh Đông Hưng.

Được biết, các đơn vị liên quan đã thống nhất vị trí đặt trạm thu phí tại Km72+850 thuộc địa phận xã Đông La, huyện Đông Hưng.

Trạm thu phí trên tuyến tránh có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 27 tỉ đồng.

Theo đó, Tasco sẽ phải hoàn thành tháo dỡ cổng trạm thu phí, cabin, đảo phân làn trước ngày 22/1, hoàn trả mặt đường trước ngày 28/1.

Trước đó, ngày 28/11/2019, Tasco đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc xây trạm thu phí trên tuyến tránh Đông Hưng.

Theo đó, trạm thu phí, nhà điều hành ở vị trí mới có tổng mức đầu tư hơn 27 tỉ đồng. Riêng trạm thu phí có chi phí 8,7 tỉ đồng.

tram bot tan de bi khai tu trong thang 12019
Trạm BOT Tân Đệ phải "xả trạm" trong nhiều tháng qua. (Ảnh: Di Linh).

Năm 2018, nhiều tài xế đã tập trung phản đối trạm BOT Tân Đệ (Vũ Thư, Thái Bình) do Tasco làm chủ đầu tư. Thậm chí, nhân viên thu phí của trạm này cũng bị tài xế đánh.

Đỉnh điểm là vào ngày 28/6, một số tài xế đã dừng xe kèm theo băng rôn phản đối trạm BOT Tân Đệ. Thậm chí, có người còn mắc màn ở làn thu phí và chụp ảnh tại đây.

Được biết, tài xế phản đối trạm BOT Tân Đệ với lý do không đi tuyến tránh Đông Hưng nhưng vẫn phải trả phí tại đây. Sau đó, trạm BOT Tân Đệ xả trạm.

tram bot tan de bi khai tu trong thang 12019 Hà Nội chìm trong sương mù giữa trưa, nhiều tòa nhà 'mất nóc'

Giữa trưa mùa đông, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù, nhiều tòa nhà cao tầng không nhìn thấy nóc.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.