Trạm phát sóng di động bị nghi gây ung thư hàng loạt trong trường học

Ít nhất 3 giáo viên và 4 học sinh bị ung thư nghi do chịu ảnh hưởng từ trạm thu phát sóng di động lắp đặt trong khuôn viên trường.
Trạm phát sóng di động bị nghi gây ung thư hàng loạt trong trường học - Ảnh 1.

Trạm phát sóng di động bị nghi gây ung thư tại một trường tiểu học ở Mỹ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FOX NEWS

Đài RT ngày 14/3 đưa tin nhiều phụ huynh yêu cầu một trường tiểu học ở Mỹ tháo dỡ trạm thu phát sóng di động (BTS) sau khi 3 giáo viên và 4 học sinh mắc bệnh ung thư trong vòng 3 năm qua.

Nghi vấn trạm phát sóng gây ung thư khiến nhiều phụ huynh cho con chuyển khỏi trường tiểu học Weston tại thị trấn Ripon thuộc hạt San Joaquin, bang California.

Mới đây, khoảng 200 phụ huynh bày tỏ bức xúc khi tham gia một cuộc họp với ban giám hiệu nhà trường và yêu cầu trường phải có hành động. Hiện có khoảng 400 em đang học tại đây.

Theo học khu Ripon Thống nhất (RUSD), thử nghiệm cho thấy trạm BTS hoạt động bình thường và tuân thủ các quy chuẩn an toàn. Tuy nhiên, ban giám hiệu nhà trường vẫn quyết định bàn với công ty viễn thông về việc di dời trạm.

Trước đó, học sinh đầu tiên bị phát hiện mắc bệnh ung thư vào năm 2016. Bà Monica Ferrulli có con học tại trường bị ung thư não vào năm 2017 cho rằng RUSD đang cố bác bỏ nghi vấn.

“Bác sĩ bảo rằng loại ung thư con tôi mắc phải 100% là do yếu tố môi trường”, bà Ferrulli nói và cho biết các phụ huynh từng thuê người kiểm tra cho thấy các thông số cao hơn kết quả thử nghiệm của RUSD năm 2018.

Học khu này trước đó kí hợp đồng để công ty Spirit lắp đặt trạm tại trường trong vòng 25 năm, với giá 2.000 USD (46,4 triệu đồng)/tháng. Theo hợp đồng, trạm chỉ có thể tháo dỡ để di dời đi nơi khác trước thời hạn nếu cả hai bên đồng ý.

Ba du học sinh Mỹ gom tiền làm MV quảng bá cảnh đẹp biển Việt NamBa du học sinh Mỹ gom tiền làm MV quảng bá cảnh đẹp biển Việt Nam Cô giáo bị tố vào nhà nghỉ với nam sinh gửi đơn kêu cứu tới Chủ tịch tỉnh Bình ThuậnCô giáo bị tố vào nhà nghỉ với nam sinh gửi đơn kêu cứu tới Chủ tịch tỉnh Bình Thuận
chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.