Một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên được coi là biện pháp cuối cùng mà giới chức Mỹ và đồng minh hướng đến do nó sẽ dẫn đến sự thiệt mạng của hàng triệu người dân vô tội ở cả 2 phe.
Sau lời đe doạ tấn công của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump trấn an người dân đảo Guam và cho rằng du lịch của hòn đảo này sẽ phát triển vì được thế giới chú ý.
Triều Tiên có thể không thực sự muốn một cuộc xung đột quân sự với Mỹ mặc dù dọa tấn công tên lửa vào đảo Guam. “Đòn gió” có thể chỉ là cách để Bình Nhưỡng đạt được những mục tiêu khác, giới chuyên gia nhận định.
Bất chấp những lời đe dọa về nguy cơ tấn công tên lửa từ Triều Tiên, người dân ở trên đảo Guam của Mỹ tỏ ra "bình chân như vại" và cuộc sống thường nhật dường như không có nhiều biến động.
Khu vực bờ Tây sông Đáy có diện tích khoảng 2.446 ha, được định hướng quy hoạch phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và thông minh. Còn khu vực bờ Đông có diện tích khoảng 4.222 ha, tập trung bảo tồn cấu trúc không gian truyền thống, hệ thống làng xóm, mặt nước và các giá trị di tích lịch sử.