Trung Quốc: Chế tạo thành công xe tải chạy bằng nước

Theo thông tin từ SCMP, một công ty xe hơi có trụ sở tại miền trung Trung Quốc tuyên bố họ đã chế tạo thành công ô tô chạy bằng hydro và có thể đi được tới 500 km mà chỉ cần thêm nước.

Theo SCMP, nguyên mẫu chiếc xe ô tô này được sản xuất bởi Qingnian Cars ở Nanyang, một thành phố ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Theo tờ Nanyang Daily, chiếc xe đã được thử nghiệm vào hôm thứ tư tuần tuần trước dưới sự chứng kiến của những lãnh đạo địa phương, Pang Qingnian - giám đốc điều hành của công ti Qingnian Cars cho chia sẻ với Securities Times cho biết, chiếc xe này có thể đi được từ 300-500km chỉ với 300-400 lít nước.

Trung Quốc: Chế tạo thành công xe tải chạy bằng nước - Ảnh 1.

Được biết, công ty Trung Quốc đã hợp tác với Đại học Công nghệ tỉnh Hồ Bắc về động cơ chạy bằng nước từ năm 2006. Chiếc xe lần đầu xuất hiện hồi tuần trước nhưng chưa sẵn sàng để sản xuất đại trà. (Ảnh: Sina).

Hiện tại, chi phí nghiên cứu và phát triển mẫu xe này vẫn còn là một bí mật, Pang nói trên tờ Thepaper.cn. "Chúng tôi hoàn thiện công nghệ này với chi phí ở mức thấp. Chúng tôi là công ty công nghệ".

Pang giải thích rằng động cơ của chiếc xe chạy bằng hydro được tạo ra bởi phản ứng hóa học giữa hỗn hợp bột nhôm và nước.

"Nước chúng tôi sử dụng là nước bình thường. Chúng tôi không đến Trung Đông để mua dầu mỏ. Nước cũng không gây ô nhiễm", Pang nói.

Pang bác bỏ các ý kiến của chuyên gia, cho rằng chi phí chế tạo động cơ hydrogen là quá lớn. Pang nói thêm rằng công ty sẽ tái chế các chất phản ứng sử dụng trong quá trình lăn bánh ô tô.

Trung Quốc: Chế tạo thành công xe tải chạy bằng nước - Ảnh 2.

Chiếc xe này có thể đi được từ 300-500km chỉ với 300-400 lít nước. (Ảnh: Sina).

Xe chạy bằng hydro đang dần trở nên phổ biến trong thị trường xe năng lượng mới, mặc dù chúng ít phổ biến hơn nhiều so với xe điện.

Những phương tiện này thường lấy năng lượng dựa trên phản ứng hydro với oxy để cung cấp năng lượng cho động cơ điện.

Một quan chức địa phương từ Cục Công nghiệp Thông tin và Công nghệ Nanyang xác nhận với hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc - Tân Hoa Xã hôm thứ bảy vừa qua rằng chiếc xe chỉ là một nguyên mẫu.

Zhang Wensheng - Bí thư thành phố Nanyang và Chủ tịch Huo Haosheng, đang đi công tác nên chưa thể đưa ra bình luận, theo SCMP.

Qingnian Cars đã phát triển công nghệ hydro với Đại học Công nghệ Hồ Bắc từ năm 2006, theo Ủy ban quản lý của Khu công nghệ cao Nanyang cho biết hôm thứ bảy.

Một số chuyên gia khác thì cho rằng phát hiện trên là không mới, tuy nhiên quá trình chuyển hóa nước và nhôm thành hydrogen vẫn còn chưa thực sự hiệu quả như động cơ đốt trong.

Trung Quốc: Chế tạo thành công xe tải chạy bằng nước - Ảnh 3.

Pang Qiangnian, giám đốc điều hành của công ty cho biết động cơ chạy bằng hydro được tạo ra bởi phản ứng hóa học khi chất xúc của hỗn hợp bột nhôm và nước. (Ảnh: Singtao.ca)

Trước đó, năm 1996, Stanley Allen Meyer, người Mỹ thông báo với cơ quan chức năng ông đã chế tạo thành công xe hơi chạy hoàn toàn bằng nước và chờ được cấp bằng sáng chế. 

Ông Meyer tuyên bố rằng chiếc ô tô do ông chế tạo được trang bị thiết bị đặc biệt có thể sử dụng nước làm nhiên liệu thay vì xăng và phát minh này gọi là các pin nhiên liệu nước "water fuel cell".

Sau đó, vào năm 2008, một công ty Nhật Bản có tên Genepax đã giới thiệu chiếc xe chạy bằng nước tại Osaka, Nhật Bản.

Chiếc xe của Genepax có thể hoạt động với bất kì nguồn nước nào, từ nước sinh hoạt hằng ngày, nước đóng chai hoặc nước hồ, bất kỳ loại nước nào cũng có thể làm cho chiếc xe này chạy.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.