Trung Quốc công bố giá vắc xin Covid-19 khoảng 144,27 USD cho hai mũi tiêm

Một loại vắc xin Covid-19 tiềm năng đang được phát triển bởi Tập đoàn Dược phẩm Trung Quốc Sinopharm có giá không vượt quá 1.000 nhân dân tệ (tương đương 144,27 USD) cho hai mũi tiêm.

Theo tờ Reuters, ông Liu Jingzhen, chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Sinopharm cho biết một đơn vị thuộc tập đoàn đang phát triển một loại vắc xin Covid-19 tiềm năng sẽ có giá không quá 1.000 nhân dân tệ (tương đương 144,27 USD) cho hai mũi tiêm.

Sinopharm cho biết vắc xin thử nghiệm của họ có thể đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Loại vắc xin này đã bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối trên người ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

"Chúng sẽ không quá đắt. Dự kiến chi phí cho một mũi tiêm là vài trăm nhân dân tệ, hai mũi tiêm sẽ chỉ dưới 1.000 nhân dân tệ." ông Liu nói.

Chính phủ các nước và nhiều nhà sản xuất trên khắp thế giới đang trong cuộc đua phát triển vắc xin Covid-19. Hơn 200 ứng viên vắc xin đang được phát triển, trong đó có hơn 20 ứng viên đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người.

Tháng trước, chính phủ Mỹ đã đạt được một thỏa thuận đối với vắc xin đang được phát triển bởi tập đoàn Pfizer của Mỹ hợp tác với Công ty Công nghệ sinh học Biontech của Đức, đủ để cung cấp cho 50 triệu người dân Mỹ với giá khoảng 40 USD một người.

Ông Liu không đề cập đến việc liệu việc tiêm chủng cho người dân có được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ, hay có nằm trong chương trình tiêm chủng miễn phí của nước này hay không.

Tập đoàn Quốc gia Biotec Trung Quốc, một đơn vị thuộc Sinopharm, đã tiến hành thử nghiệm vắc xin Covid-19 trên người. Các nhà máy của tập đoàn này ở Vũ Hán và Bắc Kinh cộng lại có thể sản xuất ra hơn hai triệu liều vắc xin mỗi năm.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.