Trung Quốc: Thuế quan không 'làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại'

Căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi xảy ra Chiến tranh lạnh về công nghệ. Mỹ liệt người khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei vào danh sách đen và đã dẫn đến sự trả đũa của Trung Quốc khi công bố danh sách các doanh nghiệp nước ngoài “không đáng tin”.

Theo nhiều báo cho biết, hôm Chủ nhật, một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đưa ra một loạt các tuyên bố về các điều khoản đàm phán của chính phủ Trung Quốc nhằm đẩy lùi việc Mỹ sử dụng áp lực để ép buộc.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc - ông Wang Shouwen, người đứng đầu nhóm làm việc trong các cuộc đàm phán trước đó, đổ lỗi cho Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của các cuộc đàm phán thương mại, theo một báo cáo của Bloomberg.

Trong báo cáo của Associated Press (AP), ông Wang nói thêm: "Trong quá trình tham vấn, Trung Quốc đã vượt qua nhiều khó khăn và đưa ra các giải pháp thực dụng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại rút lui, khi bạn cho họ một thước, họ lại muốn lấn thêm một trượng". 

Trung Quốc: Thuế quan không làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại - Ảnh 1.

Theo lời chuyên gia kinh tế trưởng của Morgan Stanley, ông Chetan Ahya, ở thời điểm này, hệ quả của chiến tranh thương mại là điều rất khó đoán, nhưng nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa áp thuế quan 25% lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thì nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào một cuộc suy thoái sau 3 quý. (Ảnh: businessinsider)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe cũng ủng  hộ ý kiến của ông Wang trong một diễn đàn quốc phòng ở Singapore vào chủ nhật: "Nếu người Mỹ muốn nói chuyện, chúng tôi sẽ giữ cho cánh cửa mở. Nếu họ muốn chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng".

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng khi Washington quyết định tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD vào ngày 10/5 và ba ngày sau đó, Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách tuyên bố tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD có hiệu lực vào thứ bảy sau đó. 

Trong tháng 5, Mỹ tiếp tục đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Chính quyền Trung Quốc cũng ám chỉ rằng họ sẽ hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ, có thể làm tê liệt các ngành công nghiệp, quốc phòng và sản xuất của Mỹ.

Theo lời chuyên gia kinh tế trưởng của Morgan Stanley, ông Chetan Ahya, ở thời điểm này, hệ quả của chiến tranh thương mại là điều rất khó đoán, nhưng nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa áp thuế quan 25% lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thì nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào một cuộc suy thoái sau 3 quý.

Chuyên gia Garner nhận định cả 2 nước sẽ phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh thương mại nếu những căng thẳng trở nên tồi tệ hơn: "Chúng tôi cho rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều phải dừng lại, nếu không căng thẳng thương mại hiện nay sẽ tiếp tục và còn leo thang hơn nữa".

Theo ông Garner, trong một viễn cảnh tồi tệ nhất, chiến tranh thương mại có thể kéo lùi nhiều quốc gia khác và khiến kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.