Trưởng công an xã sử dụng bằng giả, huyện loay hoay chưa xử lí

Trưởng công an một xã ở tỉnh Bình Định bị phát hiện sử dụng bằng đại học giả để bổ sung hồ sơ. Sự việc đã xảy ra hơn một năm qua nhưng UBND huyện vẫn chưa xử lí kỉ luật đối với vị cán bộ này.

Ngày 16/5, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định liên quan đến sự việc Trưởng công an xã Mỹ Chánh Tây (huyện Phù Mỹ) bị phát hiện sử dụng bằng đại học giả để bổ sung hồ sơ.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ xác nhận có sự việc như trên và hiện đang tiến hành kiểm điểm theo đúng quy trình của luật công chức.

“Hiện tôi đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã Mỹ Chánh Tây tiến hành họp và đưa ra hình thức kiểm điểm đối với cá nhân ông Đoàn Văn Hoài và hội đồng kỉ luật xã sẽ bỏ phiếu, đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Hoài.

Đồng thời, sau khi xã thống nhất xong sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ lên hội đồng kỉ luật huyện Phù Mỹ để đưa ra quyết định cuối cùng”, ông Dũng thông tin.

truong cong an xa su dung bang gia huyen loay hoay chua tim huong xu li
Bản sao bằng đại học giả của ông Hoài được UBND xã Mỹ Chánh Tây chứng thực. Ảnh: Văn Lưu

Theo ông Dũng, sự việc xảy ra vào khoảng đầu tháng 4/2016, khi chuẩn bị ứng cử vào hội đồng nhân dân xã, ông Đoàn Văn Hoài, Trưởng Công an xã Mỹ Chánh Tây bị tố sử dụng bằng đại học giả.

Sau khi thông tin sử dụng bằng đại học giả bị lộ ra ngoài, ông Hoài đã nhanh chóng “thu hồi” lại tất các các bản sao công chứng bằng đại học của mình đã được lưu trong hồ sơ cán bộ ở xã.

Tuy nhiên, tấm bằng đại học giả của vị Trưởng Công an xã đã được “nhân bản” ra hàng loạt.

Thừa nhận với báo chí, ông Hoài nói rằng mình có sử dụng tấm bằng đại học chuyên ngành Luật, hệ đào tạo từ xa khóa 2010 - 2014 của Trường ĐH Kinh tế TP HCM nhưng không có hồ sơ gốc.

Vị trưởng công an xã phủ nhận chuyện mình mua bằng và nói rằng mình nhờ người đi học, đi thi hộ nên không biết đó là bằng giả.

Ông Hoài nói rằng, do không có thời gian đi học nên cách đây 5 năm, qua người quen giới thiệu ông đã đưa cho một người 8 triệu đồng để nhờ đi học và thi hộ.

Sau khi nhận bằng đại học, ông Hoài tra cứu thông tin mới biết khoá học không có thật nên đã xin rút lại hồ sơ bổ sung của bản thân để tránh hệ luỵ.

Vị trưởng công an xã khẳng định rằng bản thân ông bị lừa vì đã tin tưởng người giới thiệu cho người đi học nhờ.

Sau khi sự việc được báo chí phản ánh, UBND huyện đã tiến hành vào cuộc để điều tra, làm rõ và UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo xử lí.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn một năm trôi qua nhưng UBND huyện Phù Mỹ vẫn đang loay hoay chưa tìm đưa ra hình thức kỉ luật nào đối với hành vi sử dụng bằng đại học giả của ông Hoài.

“Lúc trước, khi chuẩn bị ứng cử hội đồng nhân dân, thì có thông tin ông Hoài sử dụng bằng đại học giả. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ thì không phát hiện tấm bằng giả đó trong bộ hồ sơ ứng cử hội đồng của ông Hoài.

Do đó, chúng tôi chưa có đủ cơ sở để xử lý về hành vi này. Tuy nhiên, khi báo chí phát hiện sự việc, bản thân ông Hoài đã thừa nhận việc mua bằng đại học để bổ sung hồ sơ nên chúng tôi phải tiến hành xử lí.

Nhưng đến nay, do chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh Tây đang điều trị bệnh hiểm nghèo nên chưa thể xác định được thời điểm nào sẽ có kết quả xử lí kỉ luật”, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ nói.

Liên quan đến sự việc trên, Đại tá Lê Thanh Hà, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ cho biết, do chưa có kết quả xử lí kỉ luật nên đến thời điểm hiện tại, ông Đoàn Văn Hoài vẫn đang đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã.

Tuy nhiên, số lượng công việc của ông Hoài sẽ được giảm và giao cho Phó trưởng Công an xã giải quyết để tránh dư luận không hay.

Về vấn đề có hay không dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi bản thân ông Hoài thừa nhận rằng ông có đưa cho một người số tiền 8 triệu đồng để nhờ đi học và thi hộ nhưng khoá học đó lại không có thật, Trung tá Đặng Thanh Lộc, Phó trưởng Công an huyện Phù Mỹ nói rằng, hiện tại phía cơ quan điều tra Công an huyện chưa nhận được bất kì thông tin tố giác tội phạm nào từ sự việc nói trên nên chưa thể vào cuộc điều tra.

truong cong an xa su dung bang gia huyen loay hoay chua tim huong xu li Dân xây nhà trong vùng dự án để đợi đền bù, cán bộ huyện bị kỉ luật

Nhiều cán bộ bị kỉ luật, bị đề nghị xử lý trách nhiệm do buông lỏng quản lí, thiếu kiểm tra, giám sát để người ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Người dân kiến nghị đền bù thỏa đáng trước khi thực hiện Công viên Phú Thượng
Cho ý kiến tham vấn về dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng, thuộc Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng, nhiều ý kiến thể hiện sự đồng tình ủng hộ, nhiều người khác chưa đồng thuận hoặc góp ý thêm.