Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm

Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi từ 400 triệu đến hơn 600 triệu đồng mỗi năm để con được học trong môi trường quốc tế ở Hà Nội.
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS Hanoi) được thành lập bởi Liên Hợp Quốc (UN) và Chính phủ Việt Nam, ưu tiên học sinh có người thân làm việc cho UN, ngành ngoại giao và gia đình người nước ngoài. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên tại châu Á giảng dạy theo chương trình Tú tài quốc tế. Học sinh điền thông tin vào phiếu yêu cầu, sau đó nhà trường mời những người đủ điều kiện để sơ khảo. Có nhiều yếu tố quyết định việc học sinh có được nhập học hay không, ví dụ đa dạng văn hóa hay chính sách ưu tiên.
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Phụ huynh có thể nộp học phí đầy đủ một lần hoặc thanh toán theo quí. Năm học 2019-2020, cha mẹ có con học từ lớp một đến lớp 5 phải đóng 23.400 USD (tương đương 545 triệu đồng). Học sinh lớp 6 phải đóng 25.890 USD (tương đương 603 triệu đồng). Năm học lớp 10, học phí là 27.770 USD (tương đương 647 triệu đồng). Mức học phí này so với năm ngoái tăng khoảng 4%.
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 3.

Trường Quốc tế Anh Hà Nội (BIS) tuyển sinh đầu vào bằng bài kiểm tra. Trường dạy theo mô hình của Anh cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi. Nhà trường nhận hồ sơ của học sinh thuộc các quốc tịch, không phân biệt vùng miền, tôn giáo hay chủng tộc. Trẻ muốn nhập học cần thể hiện năng lực, kĩ năng, kiến thức phù hợp. Nếu trúng tuyển, các em sẽ học bằng tiếng Anh.
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 4.

Học phí năm lớp một của BIS là 495,3 triệu đồng. Học phí lớp 2 đến lớp 6 từ 495 triệu đến 553 triệu đồng/năm. Học phí lớp 7 đến lớp 13 (cấp trung học) từ 637 đến 730 triệu đồng/năm. Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ cần thiết, học sinh được mời tới trường làm bài kiểm tra đầu vào và phỏng vấn cùng thầy, cô hiệu phó.
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 5.

Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội (ISPH) sẽ khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 8 tới. Năm đầu, ISPH chỉ tuyển sinh từ khối một đến 8, mỗi khối một lớp, mỗi lớp 24 học sinh. Học phí thấp nhất là 344,8 triệu đồng/năm. Mức cao nhất là 535,9 triệu đồng/năm, dành cho học sinh lớp 12 và dự bị đại học.
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 6.

Quy trình tuyển sinh vào trường cũng giống ở cơ sở cùng hệ thống là Quốc tế ParkCity Kuala Lumpur, Malaysia. Hồ sơ nhập học bao gồm đơn đăng ký, ảnh, bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu, báo cáo học tập gần nhất. Trường dạy theo chương trình giáo dục của Anh, khuyến khích học sinh phát triển toàn diện thông qua việc mang tới chương trình học sâu rộng, cân bằng. Khi học sinh bắt đầu bước vào bậc trung học, nhà trường định hướng tư duy về nghề nghiệp trong tương lai.
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 7.

Trường Quốc tế Hà Nội (HIS) dạy và học theo chương trình Tú tài quốc tế, cho phép học sinh được tuyển thẳng vào trường đại học ở các nước nói tiếng Anh mà không phải qua kiểm tra tiếng Anh đầu vào. Trường Quốc tế Hà Nội là dự án hợp tác giữa Trung tâm Công nghệ Giáo dục với Công ty Phát triển Trường quốc tế của Mỹ.
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 8.

HIS thu học phí lớp một đến 4 là 463,2 triệu đồng. Học phí lớp 11, 12 là 602,4 triệu đồng/năm. Học phí trên đã bao gồm kỷ yếu, bơi lội, trại hè hàng năm. Phụ huynh có thể đóng theo năm, quí hoặc học
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 9.

Trường Quốc tế Concordia thuộc hệ thống của Lutheran Church - Missouri Synod (LCMS), Mỹ. Ngôi trường hướng đến nền giáo dục cân bằng, thúc đẩy sự phát triển về học thuật, tình cảm, thể chất, tinh thần.
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 10.

Học phí chương trình Tú tài quốc tế - IB Diploma của trường này thấp nhất là 328 triệu, cao nhất 634 triệu đồng/năm. Học phí không bao gồm chi phí đồng phục và văn phòng phẩm. Phụ huynh đóng tiền vào tháng 11 năm học trước (học I) và tháng 5 (học II).
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 11.

Trường quốc tế Anh - Việt (BVIS) dạy theo chương trình của Anh, chuẩn bị hành trang cho học sinh tham gia các thi chứng chỉ Trung học Quốc tế (IGCSE) và Tú tài Anh quốc tế (A-level), được công nhận bởi các trường đại học trên toàn thế giới.
Trường quốc tế ở Hà Nội có học phí cao nhất gần 700 triệu đồng/năm - Ảnh 12.

Học phí năm học 2019-2020 với lớp một là 369 triệu đồng/năm. Học phí lớp 13 là 489,9 triệu đồng/năm. Học phí đóng cả năm đã được giảm trừ khoảng 15% so với nộp theo . Phụ huynh cần đóng học phí cả năm trước ngày 20/8 để được hưởng mức giảm trừ này. 
chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.