Truy tìm tài xế cán nát tay bí thư đoàn rồi bỏ trốn

Vụ tai nạn khiến anh Ninh ngã xuống đường ngất xỉu tại chỗ, thấy vậy tài xế ô tô đã bỏ mặc nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều ngày 14/8, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An), đơn vị đang truy tìm tài xế lái xe ô tô gây tai nạn để mặc anh Kha Văn Ninh (24 tuổi, xã Tam Thái, huyện Tương Dương) nằm giữa đường sau vụ tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu,vào trưa 13/8, anh Ninh đi xe máy từ nhà ở huyện Tương Dương xuống huyện Thanh Chương (Nghệ An) để đón vợ và con nhỏ. Khi đang di chuyển trên quốc lộ 7A (đoạn qua xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) thì bất ngờ va chạm với một chiếc ô tô.

Vụ tai nạn đã khiến anh Ninh ngã xuống đường, ngất xỉu tại chỗ. Thấy vậy, tài xế đã nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

truy tim tai xe can nat tay bi thu doan roi bo tron
Vụ tai nạn khiến anh Ninh phải cắt bỏ từ khuỷu tay đến bàn tay trái.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã điện báo cơ quan công an, đồng thời đưa anh Ninh tới BV Đa khoa huyện Con Cuông cấp cứu.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc đồng thời truy tìm tài xế gây tai nạn.

Do bị thương quá nặng, anh Ninh được chuyển lên BV Chấn thương - Chỉnh hình tỉnh Nghệ An cấp cứu, phẫu thuật cắt bỏ từ khuỷu tay đến bàn tay trái. Sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe của anh Ninh đã khá hơn.

Được biết, anh Ninh hiện đang là bí thư chi đoàn bản Na Tổng, xã Tam Thái. Hiện, cơ quan công an đang truy tìm chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn.

truy tim tai xe can nat tay bi thu doan roi bo tron Container san phẳng hàng taluy, lật nhào bên vệ đường

Do quá buồn ngủ, nên tài xế containerđã đâm thẳng vào hàng taluy rồi lật nhào bên vệ đường, may mắn vụ tai nạn không ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.