Tự ý san cả quả đồi, phân lô bán nền

Tỉnh Đắk Nông đang chỉ đạo xử lí vụ doanh nghiệp tự san ủi trái phép cả quả đồi, rồi rao bán đất nền; đồng thời làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cơ quan quản lí liên quan.
san-lap-qua-doi-phan-lo-ban-nen_nyel

Khu đất được san ủi trái phép từ một quả đồi. (Ảnh: Hoàng Bình)

Ngày 1/11, ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở TN-MT Đắk Nông, cho biết sở này đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra, tập hợp hồ sơ liên quan việc một doanh nghiệp (DN) tự san đất rồi phân lô, bán nền trái phép ở xã Nâm N’Jang, H.Đắk Song.

Cụ thể, khu đất nguyên là quả đồi bị san phẳng nói trên nằm cạnh QL14, thuộc thôn 10, xã Nâm N’Jang. Trên khu này phần lớn đất còn trống, chỉ có một căn nhà tôn, mặt hướng ra quốc lộ. Một lãnh đạo UBND xã Nâm N’Jang cho biết khu đất đã san ủi này có chủ là ông Nguyễn Ngọc Bắc (39 tuổi, đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Ngọc Bắc Sang; trú TT.Đức An, H.Đắk Song).

Theo vị lãnh đạo xã, từ năm 2017, dù không được cấp phép, ông Bắc đã tự ý cho xe san gạt đất tại đây, biến quả đồi thành bãi đất bằng phẳng. UBND xã Nâm N’Jang đã cử cán bộ đến kiểm tra, lập biên bản, xã đã ra 4 quyết định xử phạt hành chính về hành vi xây dựng lều quán trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và múc đất, đổ đất lấn chiếm đất rừng phòng hộ cảnh quan QL14. Tuy nhiên, ông Bắc vẫn không chấp hành khôi phục hiện trạng ban đầu.

Liên hệ qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Bắc thừa nhận mình là người đứng tên chủ khu đất được san ủi nói trên, nhưng cho biết chưa có giấy phép san ủi vì “xin nhiều nơi nhưng không ai cấp phép”. Khi đề cập việc chưa có dự án xây dựng khu dân cư được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng vì sao khu đất này được rao bán từng lô trên mạng, thì ông Bắc từ chối trả lời.

Trả lời Thanh Niên, ông Lê Viết Sinh, Phó chủ tịch UBND H.Đắk Song, cho rằng thông tin về phân lô, rao bán nền tại khu đất trên đang gây lo ngại cho các cơ quan quản .

“Một lãnh đạo tỉnh cho rằng việc phân lô bán nền ở đây khi chưa có dự án khu dân cư được cấp phép có thể xảy ra chuyện lừa đảo như Alibaba (Công ty CP địa ốc Alibaba - NV)”, ông Sinh nói và cho biết khu đất của ông Bắc được chuyển mục đích sang đất thổ cư gần 2 ha; tuy nhiên việc san ủi, cải tạo khu đất lại chưa được cấp phép.

Ông Sinh cũng nhận định việc ông Bắc đã bị chính quyền xã Nâm N’Jang và Thanh tra ngành GTVT xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần nhưng không khắc phục là có biểu hiện không tuân thủ pháp luật.

“Hiện UBND huyện đang tiến hành xem xét xử sai phạm trong việc san lấp trái phép của ông Bắc. Huyện cũng sẽ phối hợp với Sở GTVT Đắk Nông xử vi phạm hành lang an toàn giao thông do san lấp khu đất này”, ông Sinh nói.

Có thể xử lí hình sự

Tại cuộc họp UBND tỉnh Đắk Nông ngày 30/10, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan việc san đất trái phép với khối lượng lớn ở khu đất nói trên.

Theo ông Bốn, việc san lấp mặt bằng này diễn ra trong thời gian dài, được báo cáo nhiều lần nhưng các ngành chưa chủ động phối hợp để xử lí. "Nếu nhiều lần ra quyết định xử lí hành chính mà tổ chức, cá nhân vi phạm vẫn không chấp hành thì xử lí hình sự", ông Bốn chỉ đạo.



Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Cận cảnh 32 ha đất ven Vành đai 4 sắp thu hồi để xây depot Sơn Đồng thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5
Dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và san nền Depot Sơn Đồng có tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng. Vị trí thực hiện dự án tại địa bàn xã Sơn Đồng và xã Dương Hòa, TP Hà Nội.