Tuyển U23 Việt Nam nhận được bao nhiêu tiền thưởng sau ba trận thắng?

Sau giải đấu thành công với ba trận thắng, tuyển U23 Việt Nam nhận được nhiều tiền thưởng từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và một số doanh nghiệp.

Kết thúc vòng loại Vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam đã có 3 chiến thắng trước U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei.

Ngay sau trận đấu cuối cùng với Thái Lan, Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã xuống sân đấu, phòng thay đồ để chúc mừng chiến thắng. Tại đây ông thông báo quyết định thưởng nóng cho U23 Việt Nam 500 triệu đồng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có 2 lần thưởng thầy trò HLV Park Hang-seo. Lần đầu khi U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia, VFF đã thưởng nóng 400 triệu đồng.

Sau trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam được thưởng 1 tỉ đồng cho chiến thắng "4 sao" trước U23 Thái Lan.

Tuyển U23 Việt Nam nhận được bao nhiêu tiền thưởng sau ba trận thắng? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam nhận 2,4 tỉ đồng từ các nhà tài trợ và cơ quan quản lí. (Ảnh: Minh Chiến).


Như vậy, hiện tại U23 Việt Nam đã nhận được tổng cộng 2,4 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp khác cho biết đang cân nhắc mức thưởng. Tổng số tiền thưởng, do đó, có thể sẽ tăng thêm.Trước khi bước vào giải đấu, đội tuyển U23 Việt Nam cũng nhận được khoản tiền 500 triệu đồng từ thương hiệu điện tử Asanzo.

Hồi đầu năm 2018, khi vào tới trận chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam nhận được 51,1 tỉ đồng cùng nhiều phần quà vật chất khác. Đội đã tiến hành chia thưởng với mức cao nhất là 1,8 tỉ đồng/người.

Người dân ‘rồng rắn’ xếp hàng từ 6h sáng săn vé máy bay giá rẻ dịp nghỉ lễNgười dân ‘rồng rắn’ xếp hàng từ 6h sáng săn vé máy bay giá rẻ dịp nghỉ lễ VFF sẽ bán online vé xem vòng loại U23 châu Á năm 2020 tại SVĐQG Mỹ ĐìnhVFF sẽ bán online vé xem vòng loại U23 châu Á năm 2020 tại SVĐQG Mỹ Đình Vé chợ đen rẻ như cho sát trận đấu Việt Nam – BruneiVé chợ đen rẻ như cho sát trận đấu Việt Nam – Brunei
chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.