Vé chợ đen rẻ như cho sát trận đấu Việt Nam – Brunei

Trận bóng đá Việt Nam – Brunei đến giờ lăn bóng, tuy nhiên khác với các trận đấu tại mùa giải trước đó, giá vé vòng loại U23 năm nay rẻ bất ngờ khiến dân phe vé đứng ngồi không yên do “ôm” nhiều vé với giá chát.
Vé chợ đen rẻ như cho sát trận đấu Việt Nam – Brunei - Ảnh 1.

Số lượng người mua vé khá ít mặc dù giá chợ đen đã giảm. (Ảnh: HN).

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù sát trận đấu nhưng không khí tại SVĐQG Mỹ Đình vẫn khá thưa thời người, khác với những ngày trước, giá vé được rao bán trên mạng xã hội đắt gấp 5 lần so với giá gốc, thì hôm nay sát giờ bóng lăn giá lại trở về gần với giá gốc, thậm chí rẻ hơn.

Giá một cặp vé có mệnh giá gốc 300.000 đồng/vé ở khán đài A trước cổng SVĐ Mỹ Đình đã giảm giá còn 500.000 đồng/vé, trước đó mức giá cho tấm vé này là 1,5 triệu đồng.

Chị Trần Minh Thanh, người bán vé cho biết: "Vài ngày trước, giá vé ở mức trên một triệu đồng/cặp vé khán đài A, cứ nghĩ giá sẽ giữ đến giờ bóng lăn, vì thế tôi đã mua thêm nhiều vé nữa để bán, nhưng đến giờ phút này vẫn còn gần một nửa số vé chưa bán hết, cứ đà này lỗ to".

Vé chợ đen rẻ như cho sát trận đấu Việt Nam – Brunei - Ảnh 2.

Khi có khách hỏi, dân phe vé tranh nhau câu kéo khách, tình trạng 10 người bán 1 người mua đang diễn ra. (Ảnh: HN).

Vé chợ đen rẻ như cho sát trận đấu Việt Nam – Brunei - Ảnh 3.

Dân phe vé sốt ruột ngồi đếm lại những số vé chưa bán được. (Ảnh: HN).

Nhiều loại tấm vé mời cũng chỉ được rao bán với giá 300.000 đồng/vé nhưng vẫn chật vật không bán được.

Trao đổi với một dân phe vé, người này cho biết muốn sở hữu một cặp vé ở khán đài A, vài ngày trước người hâm mộ sẽ phải bỏ ra 1,5 triệu đồng, đắt hơn gần 600.000 đồng so với giá gốc nhưng hiện tại bán rẻ gần một nửa nhưng vẫn đỏ mắt không tìm thấy người mua.

Anh Nguyễn Việt Anh, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: "Theo tôi dự đoán, trận hôm nay sẽ không hay, phần lớn cổ động viên mog muốn xem trận đấu Việt Nam – Thái Lan nhiều hơn, dù giá có rẻ nhưng tôi vẫn không mua".

Vé chợ đen rẻ như cho sát trận đấu Việt Nam – Brunei - Ảnh 4.

Nhiều cổ động viên cũng rao bán lại vé vì muốn xem trận Việt Nam - Thái Lan hơn. (Ảnh: HN).

Ngoài ra, một cặp vé ở khán đài B rẻ hơn một chút với giá 200.000 đồng đến 300.000 đồng/vé , trong khi khu vực khán đài C, D được hét giá 400.000 đồng /vé.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mở bán vé trận vòng loại U23 châu Á 2020 tại SVĐQG Mỹ Đình có bốn mệnh giá được bán tới tay người hâm mộ lần lượt 150.000 đồng, 200.000 đồng, 250.000 đồng và 300.000 đồng/vé.

Vé chợ đen rẻ như cho sát trận đấu Việt Nam – Brunei - Ảnh 5.

Vé mời cũng chỉ được rao bán với giá 300.000 đồng. (Ảnh: HN).

Đáng chú ý, mỗi người chỉ được đặt 4 vé cùng mệnh giá mỗi ngày trong một lệnh đặt, có thể nhận vé bằng hai hình thức đó là chuyển qua dịch vụ Bưu điện Việt Nam có địa chỉ tại 12 quận nội thành Hà Nội và nhận tại một địa điểm.

"Sau hai ngày mở bán vé online (tính từ 12/3), đã có 15.400 vé trong ba ngày thi đấu tại vòng loại bảng K - giải U23 châu Á 2020 được đặt mua thành công", trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát đi thông báo.

VFF sẽ bán online vé xem vòng loại U23 châu Á năm 2020 tại SVĐQG Mỹ ĐìnhVFF sẽ bán online vé xem vòng loại U23 châu Á năm 2020 tại SVĐQG Mỹ Đình Xếp hàng nhận vé vòng loại U23 trong mưa rét, quyết không bán lại dù được trả gấp 5 lầnXếp hàng nhận vé vòng loại U23 trong mưa rét, quyết không bán lại dù được trả gấp 5 lần
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.