Xếp hàng nhận vé vòng loại U23 trong mưa rét, quyết không bán lại dù được trả gấp 5 lần

Còn vài ngày nữa trận thi đấu vòng loại bảng K chính thức bắt đầu, mặc dù là ngày thứ hai trong ba ngày trả vé nhưng rất nhiều người hâm mộ vẫn tới xếp hàng bất chấp mưa rét để nhận vé, tình trạng phe vé vẫn tiếp tục diễn ra với giá gấp năm lần giá gốc.

Theo thông báo, VFF sẽ trả vé cho người hâm mộ từ 09h00 đến 16h30 các ngày 18, 19 và 20/03/2019 sau khi đăng kí thành công, tuy nhiên không xảy ra cảnh chen lấn như những lần trước.

Xếp hàng nhận vé vòng loại U23 trong mưa rét, quyết không bán lại dù được trả gấp 5 lần - Ảnh 1.

Dù trời mưa nhưng vẫn có những hàng dài người hâm mộ xếp hàng chờ nhận vé. (Ảnh: Hương Nguyễn).

Mặc dù là ngày thứ hai trả vé nhưng số lượng người hâm mộ đứng xếp hàng đợi nhận vé khá nhiều, thậm chí bất chấp đứng dưới trời mưa rào giá rét.

Anh Hoàng Văn Trọng (Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ: "Tôi đã xếp hàng tại cổng VFF từ 7 giờ sáng dù biết 9 giờ mới bắt đầu phát vé, để có được tấm vé cổ vũ đội tuyển nước nhà dù có phải đứng dưới mưa tôi vẫn chấp nhận được".

Theo quan sát, mặc cho thời tiết không ủng hộ nhưng lượng người tới xếp hàng nhận vé ngày càng đông, dân phe vé cũng đã bắt đầu xuất hiện lân la hỏi mua vé, tuy nhiên 9/10 người không đồng ý bán.

Xếp hàng nhận vé vòng loại U23 trong mưa rét, quyết không bán lại dù được trả gấp 5 lần - Ảnh 2.

Những người hâm mộ quá cũng đã mệt mỏi vì đứng dưới mưa rào giá rét. (Ảnh: Hương Nguyễn).

Anh Phạm Thanh Hưng (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay: Dù mới chỉ đứng xếp hàng, chưa nhận được vé nhưng tôi đã nhận được khá nhiều lời hỏi han, mời gọi bán lại vé với giá cao, có người trả tôi vé loại 300.000 đồng/cặp bán lại 1,5 triệu đồng/cặp, gấp 5 lần nhưng tôi từ chối vì đã mất công đội mưa gió tới nhận vé rồi nên giữ lại để đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam".

Trên các trang mạng xã hội, hoạt động buôn bán vé cũng diễn ra vô cùng sôi động ngay sau khi kết thúc ngày trả vé thứ nhất.

Mười người mua một người bán nên giá được đẩy ngày càng cao, nếu như sau ngày thứ nhất trả vé, cặp vé có mệnh giá gốc 300.000 đồng được rao bán với giá 900.000 đồng/cặp thì tới trưa ngày nhận vé thứ hai đã lên tới 1,5 triệu đồng/cặp.

Xếp hàng nhận vé vòng loại U23 trong mưa rét, quyết không bán lại dù được trả gấp 5 lần - Ảnh 3.

Những tấm vé đầu tiên tới tay người hâm mộ. Hầu hết những vé có mệnh giá 300.000 đồng được nhiều người tìm mua hơn. (Ảnh: Hương Nguyễn).

Sức hút của trận U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã được chứng minh khi vé trong trận này đã nhanh chóng được bán hết, đặc biệt là các vị trí đẹp.

Trận Việt Nam - Thái Lan đã hết vé loại 1 mệnh giá 300.000 đồng và vé loại 2, giá 250.000 đồng. Hai mệnh giá 200.000 đồng và 150.000 đồng vẫn còn khá nhiều.

Ngoài trận giữa U23 Việt Nam - Thái Lan đã hết các chỗ đẹp thì vé các trận Thái Lan - Indonesia, Việt Nam - Brunei, Thái Lan - Brunei, Việt Nam - Indonesia, và Indonesia - Brunei (26/3) vẫn còn đầy đủ các hạng vé.

Xếp hàng nhận vé vòng loại U23 trong mưa rét, quyết không bán lại dù được trả gấp 5 lần - Ảnh 4.

Nhiều người sốt ruột khi chưa tới lượt nhận vé. (Ảnh: Hương Nguyễn).

"Sau hai ngày mở bán vé online (tính từ 12/3), đã có 15.400 vé trong ba ngày thi đấu tại vòng loại bảng K - giải U23 châu Á 2020 được đặt mua thành công", trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát đi thông báo.

Vòng loại bảng K diễn ra trong ba ngày 22/3, 24/3 và 26/3, mỗi ngày diễn ra hai trận nên giá trị mỗi tấm vé được đặt mua có hạn sử dụng đến hai trận trong cùng ngày. 

VFF sẽ bán online vé xem vòng loại U23 châu Á năm 2020 tại SVĐQG Mỹ ĐìnhVFF sẽ bán online vé xem vòng loại U23 châu Á năm 2020 tại SVĐQG Mỹ Đình 400 triệu cho 30 giây quảng cáo trong trận U22 Việt Nam - Thái Lan400 triệu cho 30 giây quảng cáo trong trận U22 Việt Nam - Thái Lan
chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.