UBND TP HCM yêu cầu quận Thủ Đức báo cáo vụ lãnh đạo HĐND xây dựng 7 công trình trái phép

Theo đó, UBND quận Thủ Đức có trách nhiệm hoàn thành xử lí công trình vi phạm của ông Lê Hữu Thành chậm nhất trước tháng 12.

Liên quan việc cán bộ quận Thủ Đức vi phạm trật tự xây dựng, UBND TP đã giao UBND quận Thủ Đức báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc, về lí do "bỏ lọt" không xử dứt điểm, kéo dài; việc thực hiện quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phân khu cục bộ tại khu vực công trình vi phạm; làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan; kiến nghị biện pháp xử đối với cán bộ vi phạm.

Theo đó, UBND quận Thủ Đức có trách nhiệm hoàn thành xử công trình vi phạm chậm nhất là trước tháng 12. HĐND TP cũng sẽ tổ chức giám sát việc xử lí, cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm này.

1

Dãy nhà xưởng của gia đình ông Lê Hữu Thành chiếm gần nửa hẻm 419/14, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM).

Theo nội dung vụ việc, các công trình nhà xe, xưởng gỗ, cơ khí... của ông Lê Hữu Thành (Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức) và người thân xây dựng không phép 7 công trình (hơn 1.800 m2) tại phường Hiệp Bình Chánh từ năm 2015 đến năm 2017.

Qua phản ánh của người dân, Sở Xây dựng đã có công văn yêu cầu quận Thủ Đức xử lí, UBND phường đã lập biên bản và ban hành các quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, đến nay 7 công trình vẫn tồn tại.

Hồi tháng 2, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh kí quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại phường này.

Trong đó, ông Lê Ngọc Quí (em ruột ông Lê Hữu Thành - Chánh thanh tra quận và hiện là Trưởng phòng Tư pháp) được giao giám sát hoạt động của đoàn thanh tra. Ông Quí có nhiệm vụ báo cáo với Chủ tịch quận về kết quả giám sát và kiến nghị các giải pháp khắc phục, đồng thời chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo.

Kết quả thanh tra chưa được ông bố, song ông Trần Minh Tú (Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh) đã được Chủ tịch UBND quận Thủ Đức điều động về công tác tại Ban Tổ chức quận ủy từ ngày 13/9.

Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân có buổi làm việc với Quận ủy Thủ Đức liên quan vụ việc này. Theo đó, lãnh đạo quận Thủ Đức chấp nhận đề xuất tự giác tháo dỡ của ông Thành. Trường hợp ông Thành không thực hiện sẽ tổ chức cưỡng chế.

Về phía ông Quí bị Ban thường vụ kết luận "đã thiếu gương mẫu, để gia đình có hành vi xây dựng không phép", nên phê bình nghiêm khắc đối với trưởng Phòng Tư pháp quận Thủ Đức.

Sở Xây dựng TP HCM cũng đánh giá, vụ việc này là một trong những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nổi trội trong rất nhiều vụ việc vi phạm. Thời gian tới Sở sẽ tăng cường phối hợp giữa Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện trong công tác quản lí nhà nước về trật tư xây dựng trên địa bàn, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sai qui hoạch, xây dựng trên đất không được phép xây dựng mà không bị xử lí nghiêm theo đúng quy định pháp luật

Đồng thời, Sở sẽ tăng cường lực lượng phối hợp giữa thanh tra Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện trong công tác quản lí nhà nước về trật tự xây dựng, kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, tham mưu xử lí ngay từ đầu các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.