Ủy ban chứng khoán: Nhà đầu tư cần bình tĩnh sau nhiều phiên giảm mạnh

Nêu hàng loạt lý do khiến thị trường chứng khoán đi xuống, đại diện cơ quan quản lý khuyến cáo "nên đầu tư chứng khoán theo giá trị dài hạn".

Tối qua trên VTV, ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Ủy viên Hội đồng quản trị HoSE đã có những chia sẻ về chuỗi phiên giảm mạnh của thị trường gần đây.

Đại diện Ủy ban chứng khoán cho rằng nhà đầu tư cần bình tĩnh và đầu tư chứng khoán theo giá trị dài hạn.

"Thị trường có lên có xuống nên nhìn chung vẫn đảm bảo bền vững nhờ nền kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng tốt, thị trường tiền tệ tốt, nhiều doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận cao", ông Sơn nói. Theo ông, hơn 90% doanh nghiệp niêm yết ở sàn HOSE và HNX đều có tăng trưởng.

uy ban chung khoan nha dau tu can binh tinh sau nhieu phien giam manh
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sau khi chạm đỉnh hơn 1.200 điểm vào đầu tháng 4, chưa đầy hai tháng VN-Index đã giảm hơn 260 điểm, tương đương gần 22%. Đà giảm được tăng tốc trong hai phiên gần đây khi những mốc hỗ trợ mạnh bị phá vỡ, từ ngưỡng 988 điểm VN-Index đã về dưới 935 điểm. Những cổ phiếu thuộc nhóm dẫn dắt thị trường giai đoạn đầu năm như ngân hàng, chứng khoán, dầu khí đều bị chiết khấu từ 30 đến 40% thị giá.

Theo vị này, chuỗi phiên giao dịch giảm mạnh gần đây có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là thị trường đã có giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2017 và quý I/2018. Vì vậy đợt giảm này nằm trong xu thế điều chỉnh, cùng với đó là nhà đầu tư cũng có tâm lý chốt lời bán ra.

Thứ hai, lượng cung hàng hóa trên thị trường cổ phiếu thời gian qua tương đối nhiều. Nhiều cổ phiếu lớn lên sàn niêm yết trong khi lượng cầu hiện tại không đủ và cần có thêm thời gian để hấp thụ lượng cung này.

Đề cập đến yếu tố bên ngoài, ông Sơn cho rằng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, địa chính trị thế giới cũng ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư. Riêng việc Mỹ tăng lãi suất thời gian qua cũng làm dịch chuyển các dòng vốn trên thế giới.

uy ban chung khoan nha dau tu can binh tinh sau nhieu phien giam manh
Diễn biến chỉ số VN-Index trong 3 tháng gần đây (Ảnh: VNDirect)

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Ủy viên Hội đồng quản trị HoSE cho rằng đợt sụt giảm gần đây của thị trường xuất hiện không như kỳ vọng của cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Tuy nhiên đã có những tín hiệu tích cực hơn ở phiên hôm qua (28/5).

Theo đại diện HoSE, nhịp giảm đã có sự chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (midcap).

Trước đây, khi thị trường tăng thì nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (largecap) sẽ tăng đầu tiên và sau đấy sẽ chuyển sang nhóm vốn hóa trung bình. Điều này cho thấy thị trường sắp quay về thời gian ổn định.

Thứ hai là việc dù cho nhóm cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng vẫn giảm nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn duy trì đà tăng.

Theo khảo sát của lãnh đạo HoSE, tại các công ty chứng khoán Top đầu, áp lực bán giải chấp (call margin) chỉ từ 40-50 tỷ đồng trong phiên hôm qua. So với giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng của HoSE, đây là con số không đáng kể. "Áp lực bán ra chủ yếu là do nhà đầu tư chốt lời hoặc cắt lỗ hơn là từ áp lực giải chấp", ông Trung đánh giá.

uy ban chung khoan nha dau tu can binh tinh sau nhieu phien giam manh Chứng khoán phố Wall bị phạt 200 triệu do khai sinh dịch vụ mới

Công ty Chứng khoán phố Wall đã ký hợp đồng thỏa thuận giao dịch chứng khoán niêm yết với các đơn vị khác.

uy ban chung khoan nha dau tu can binh tinh sau nhieu phien giam manh ĐHCĐ Chứng khoán HSC: Môi giới và lãi cho vay vẫn là nguồn thu chính

Trong năm tài chính 2018, HSC đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 2.100 tỷ đồng tăng 52% so với năm 2017. Lợi nhuận trước ...

uy ban chung khoan nha dau tu can binh tinh sau nhieu phien giam manh Tháo chạy khỏi chứng khoán, 'đại gia' mất trăm tỷ đồng trong chớp mắt

Với đà giảm hiện tại, nhiều ý kiến lo ngại, thị trường có thể đánh mất hết những thành quả đạt được kể từ đầu ...

uy ban chung khoan nha dau tu can binh tinh sau nhieu phien giam manh Cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất hơn 43 điểm

Một nửa số cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán chịu cảnh "trắng bảng bên mua".

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.