Va chạm với xe ben ở ngã ba 'tử thần' một cụ ông chết thảm

Sáng 19/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng tại ngã 3 Đinh Quang Ân khúc giao với QL51 (đoạn thuộc xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến một cụ ông tử vong.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên xe ben biển số 51C-921.30 do tài xế chưa rõ lai lịch điều khiển lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ ngã tư Vũng Tàu đi Long Thành. Khi xe lưu thông đến địa điểm trên, tài xế đánh lái cho xe rẽ trái vào đường Đinh Quang Ân thì va chạm với xe máy biển số 60B1- 193.01 do ông Lương Toàn (khoảng 60 tuổi) điều khiển chạy trên QL51 theo chiều ngược lại (tín hiệu đèn xanh nên 2 bên cùng được lưu thông).

va cham voi xe ben o nga ba tu than mot cu ong chet tham
Tại hiện trường vụ tai nạn, công an giao thông đang tiến hành đo đạc khám nghiệm.

Cú tông mạnh khiến ông Toàn và chiếc xe ngã xuống đường và bị xe ben cán qua khiến ông Toàn chết tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể ông Toàn nằm ngay ngã ba, cạnh đó là chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Riêng tài xế xe ben sau khi gây tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an TP.Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tiết giao thông và khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

va cham voi xe ben o nga ba tu than mot cu ong chet tham
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi khiến giao thông bị ách tắc.

Đến 9h30 cùng ngày hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong, thi thể ông Toàn được đưa về nhà xác BV Đồng Nai.

Theo người dân thời điểm trên ông Toàn và xe ben đều được lưu thông do có tín hiệu đèn xanh. Tuy nhiên tại ngã ba “tử thần” này dù lưu lượng xe đông nhưng không có đèn dành cho phương tiện rẽ trái.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.