Không chỉ dòng chữ "A. Hào" vẽ bậy lên khu di tích thành cổ Yonago (tỉnh Tottori, Nhật Bản), mà ngay ở Việt Nam, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, không ít những di tích lịch sử cấp quốc gia, nhiều năm nay đã trở thành "nạn nhân" của tình trạng vẽ bậy này.
Sự việc dòng chữ "A. Hào" xuất hiện ở khu thành cổ tại Nhật Bản còn chưa có dấu hiệu lắng xuống, thì mới đây, cư dân mạng đã bóc trần một sự thật khác, "bút tích" của người Việt còn xuất hiện trên nhiều di tích lịch sử, văn hóa ở nhiều nước khác.
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.