Vé chợ đen trận Việt Nam - Thái Lan tăng gấp đôi trước giờ bóng lăn, dân phe bán 10 cặp một lần

Trước sức hút từ trận đấu vòng loại giữa đội tuyển U23 Việt Nam vs Thái Lan, vé bóng đá rao bán trên mạng xã hội đang cao gấp đôi so với giá niêm yết của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Nhiều dân phe vé chỉ bán 10 cặp một cho những ai muốn mua.

Thắng đậm đối thủ Brunei với tỉ số 6 - 0 trên sân vận động Mỹ Đình, sau đó là chiến thắng vào phút cuối với đội Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặp U23 Thái Lan bảng tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào hôm nay (26/3).

Trên các trang mạng xã hội, nhu cầu mua vé bóng đá trận Việt Nam - Thái Lan đã bắt đầu "nóng". Tính đến 0 giờ ngày 26/3, giá vé được các dân phe  lên cao nhất là 1.000.000 đồng/cặp vé khán đài B, gấp 2 lần giá niêm yết; vé khán đài A dao động từ 800.000 - 850.000 đồng/cặp; vé khán đài C được rao bán ở mức 550.000 - 600.000 đồng/cặp.

Vé chợ đen trận Việt Nam - Thái Lan tăng gấp đôi trước giờ bóng lăn, dân phe bán 10 cặp một lần - Ảnh 1.

Giá vé đang được đẩy cao gấp 1,5 - 2 lần so với niêm yết của VFF. (Ảnh chụp màn hình).


Vé chợ đen trận Việt Nam - Thái Lan tăng gấp đôi trước giờ bóng lăn, dân phe bán 10 cặp một lần - Ảnh 2.

Một cặp vé khám đài A đang được rao bán với giá 800.000 đồng/cặp; tăng 1,3 lần so với niêm yết. (Ảnh chụp màn hình).

Vé xem bóng đá tại khán đài B đang được rao bán với giá 750.000 đồng/cặp.Tùy khách hàng mặc cả, người bán có thể giảm cho khách hàng 50.000 đồng/cặp. So với giá niêm yết, vé khán đài B đang được rao bán cao gấp 1,7 lần.

Vé chợ đen trận Việt Nam - Thái Lan tăng gấp đôi trước giờ bóng lăn, dân phe bán 10 cặp một lần - Ảnh 3.

Vé khán đài B đang rao bán với giá 700.000/cặp. (Ảnh chụp màn hình).

Không bán theo hình thức nhỏ lẻ, nhiều phe vé trên mạng xã hội đang rao bán vé trận Việt Nam - Thái Lan  đủ các mệnh giá với số lượng với số lượng lớn trên 10 cặp/lần mua kèm theo chú thích giá ban ra cao hơn 20% so với mệnh giá ghi trên vé.

Với lí do bận công việc, nhiều người đang rao bán nhanh các cặp vé trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra vào tối nay. Hiện tại, một cặp vé khán đài C được rao bán cao gấp đôi mệnh giá ghi trên vé ở mức 550.000đồng/cặp.

Vé chợ đen trận Việt Nam - Thái Lan tăng gấp đôi trước giờ bóng lăn, dân phe bán 10 cặp một lần - Ảnh 4.

Sức hút từ các cặp vé khán đài C kém cạnh so với khán A, B song vẫn được ra giá cao gấp đôi giá gốc. (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, hoạt động buôn bán vé bóng đá trên các trang mạng xã hội đã rục rịch sau ngày nhận vé vòng loại U23 đầu tiên (19/3). Cụ thể, một cặp vé có mệnh giá gốc 300.000 đồng được rao bán lên tới 900.000 đồng/cặp; thậm chí 1,5 triệu đồng/cặp ngay tối ngày 19/3. Đặc biệt, vé trận đấu vòng loại giữa đội tuyển U23 Việt Nam vs Thái Lan với mệnh giá 300.000 đồng và 250.000 đồng đã được người hâm mộ mua hết trong ngày mở bán đầu tiên.  

Theo thông báo của VFF, liên đoàn đã trả vé cho người hâm mộ từ 9 giờ đến 16 giờ 30 phút các ngày 18, 19 và 20/3/2019 sau khi đăng kí thành công. Vé vòng loại U23 gồm 4 mệnh giá: 150.000đ/vé, 200.000đ/vé, 250.000đ/vé, 300.000đ/vé. 

VFF cũng cho biết, sau hai ngày mở bán vé online (tính từ ngày 12/3), đã có 15.400 vé trong ba ngày thi đấu tại vòng loại bảng K - giải U23 châu Á 2020 được đặt mua thành công. "Ban Tổ chức bảng K phải liên tục cân đối số lượng vé để có thể bổ sung vé các mệnh giá cho các trang bán vé online, nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ", VFF thông báo trên trang chủ.

U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Siêu kinh điển của Đông Nam ÁU23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Siêu kinh điển của Đông Nam Á 4 lý do U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Thái Lan4 lý do U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Thái Lan U23 Việt Nam cần tỷ số nào trước Thái Lan để có vé dự VCK châu Á?U23 Việt Nam cần tỷ số nào trước Thái Lan để có vé dự VCK châu Á?





chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.