Vinhomes liên tiếp thay đổi nhân sự chủ chốt

Ông Phạm Thiếu Hoa được xem là một trong những người “khai quốc công thần” của Vingroup và bạn gắn bó lâu năm của tỉ phú Phạm Nhật Vượng trong thời gian còn ở Ucraina. Ông Hoa lên nắm vị trí Tổng giám đốc, thay cho bà Lưu Thị Ánh Xuân vừa được bổ nhiệm 3 tháng trước.

Doanh nghiệp bất động sản cao cấp của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Công ty CP Vinhomes vừa ra Nghị quyết bổ nhiệm ông Phạm Thiếu Hoa giữ chức Tổng giám đốc, thay cho bà Lưu Thị Ánh Xuân.

Đáng chú ý, bà Lưu Thị Ánh Xuân vừa được Vinhomes bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc vào cuối tháng 2/2019. Như vậy, bà Xuân chỉ mới ngồi ở vị trí này chưa đầy 3 tháng.

Ngoài ra, bà Lưu Thị Ánh Xuân cũng không còn là một trong số 3 người đại diện pháp luật của Vinhomes, mà vị trí này được nhường cho tân Tổng giám đốc mới. Ngoài ông Hoa, hai người đại diện pháp luật còn lại là bà Nguyễn Diệu Linh và ông Nguyễn Văn Trai.

Ông Phạm Thiếu Hoa là ai?

Ông Phạm Thiếu Hoa được xem là một trong những bậc "khai quốc công thần" của Vingroup, và là bạn lâu năm của tỉ phú Phạm Nhật Vượng trong thời gian sống và làm việc tại Ucraina.

Ông Hoa sinh năm 1963, quê tại Hà Nam và có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Vì sao Vinhomes liên tiếp thay đổi nhân sự chủ chốt? - Ảnh 1.

Ông Phạm Thiếu Hoa (5) vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Vinhomes thay cho bà Lưu Thị Ánh Xuân (số 1). (Ảnh: Vinhomes).

Từ năm 1987 - 2002, ông Hoa phụ trách công tác Xuất nhập khẩu tại Công ty CP Da giày Việt Nam (Leaprodexim Vietnam), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Bitexco.

Đáng chú ý, giai đoạn 2003 - 2005, ông Hoa giữ chức Phó Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Technocom tại Ucraina (tiền thân của Tập đoàn Vingroup hiện nay).

Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1993, với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính là thực phẩm đóng gói, mì ăn liền và sau này là kinh doanh bất động sản. Như vậy, ở thời kì đầu tiên của Vingroup, ông Hoa và tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đồng hành cùng nhau.

Sau này, khi Chủ tịch Tập đoàn Vingroup về nước, ông Hoa cũng về cùng, giữ nhiều vị trí quan trọng và góp sức tại đế tỉ USD này.

Cụ thể, cuối năm 2005, ông Phạm Thiếu Hoa giữ chức Giám đốc Phát triển Dự án Công ty CP Vincom. Năm 2011, ông là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes, và giữ vị trí thành viên HĐQT tại một số công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup.

Ngoài làm việc cho Vingroup, ông Phạm Thiếu Hoa còn từng giữ nhiều chức vụ tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc TP Hoàng Gia, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây, Tổng giám đốc Công ty CP Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng vốn thần tốc, liên tiếp thay nhân sự chủ chốt

Tiền thân của Công ty CP Vinhomes là Công ty CP Phát triển đô thị Nam Hà Nội. Đây là đơn vị phát triển bất động sản của Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp này niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE từ tháng 5/2018.

Đầu năm nay, Vinhomes có nhiều thay đổi về nhân sự cấp cao. Đáng chú ý là tỉ phú Phạm Nhật Vượng thôi chức Chủ tịch HĐQT của Vinhomes, nhường vị trí này cho bà Nguyễn Diệu Linh. Bà Linh đã làm việc 13 năm tại Vingroup và giữ chức Tổng giám đốc Vinhomes trong khoảng 1 năm. 

Cùng quyết định bổ nhiệm bà Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT là bà Xuân giữ chức Tổng giám đốc. Và mới nhất là miễn nhiệm bà Xuân để đưa ông Phạm Thiếu Hoa lên giữ vị trí Tổng Giám đốc.

Kết thúc quí I/2019, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.853 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 2.540 tỉ đồng.

Tổng tài sản Vinhomes đạt 128.472 tỉ đồng ở thời điểm ngày 31/3/2019, vốn chủ sở hữu đạt 50.756 tỉ đồng, tăng lần lượt 8.783 tỉ đồng và 2.611 tỷ đồng so với cuối năm 2018.

Trước đó, năm 2018, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ "thần tốc" lên gấp gần 17 lần, từ mức 2.000 tỉ đồng cuối 2017 lên tới 33.495 tỉ đồng.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.