Vicostone thay Tổng Giám đốc

HĐQT Vicostone vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Phạm Anh Tuấn, đồng thời bổ nhiệm ông Phạm Trí Dũng vào vị trí trên thay ông Tuấn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) vừa thông qua quyết nghị miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn với chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 27/2.

Nguồn: Vicostone.

Ông Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 19/12/2022. Ông sinh năm 1981, là Tiến sĩ Vật liệu Cao phân tử & Tổ hợp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. 

Ông Tuấn đã gắn bó với Vicostone từ năm 2005 với nhiều chức vụ khác nhau. Cụ thể, từ tháng 7/2005 - 10/2006, ông Tuấn giữ chức Trưởng phòng Công nghệ của Vicostones, khi đó tên công ty là CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex.

Từ tháng 10/2006 - 6/2009, ông là Trưởng phòng Công nghệ - Chất lượng; tháng 7/2009 - 3/2013 ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm R&D.

Từ tháng 3/2013 - 10/2014, ông Tuấn giữ chức Giám đốc Nhà máy Sản xuất số 2 kiêm Giám đốc Trung tâm R&D; sau đó, ông là Phó Tổng Giám đốc Vicostone cho đến tháng 12/2016. Từ ngày 15/12/2016 đến nay ông đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT Vicostone.

Ông Tuấn còn là Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Tập đoàn Phenikaa, công ty mẹ của Vicostone); Thành viên HĐQT CTCP Chế tác đá Việt Nam; Thành viên Hội đồng Trường của Trường Đại học Phenikaa.

Theo báo cáo quản trị năm 2022, ông Tuấn đang sở hữu 19.842 cổ phiếu VCS, tương đương 0,01% vốn điều lệ công ty.

Nguồn: Vicostone. 

Sau khi miễn nhiệm ông Tuấn, HĐQT Vicostone đã bổ nhiệm ông Phạm Trí Dũng làm Tổng Giám đốc công ty, với thời hạn tại nhiệm là 3 năm, kể từ ngày 27/2.

Ông Dũng sinh năm 1971, là Thạc sĩ Khoa học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi nhận chức vụ mới, ông Dũng đang là Phó Tổng Giám đốc công ty (từ tháng 3/2007 đến nay) và có gần 19 năm làm việc tại Vicostone.

Về quá trình công tác, từ tháng 8/2001 - 6/2004 ông là Phó phòng Xuất khẩu lao động của CTCP Kinh doanh Vinaconex – Vinatra. Từ tháng 6/2004 - 2/2005, ông giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch thị trường tại Nhà máy Đá ốp lát cao cấp Vinaconex.

Từ tháng 2/2005 - 3/2007, ông Dũng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Vicostone; sau đó ông là Thành viên HĐQT Vicostone đến tháng 8/2015.

Mặt khác, ông Dũng cũng đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A. Hiện, ông Dũng sở hữu 353.391 cổ phiếu VCS, tương ứng với 0,22% vốn điều lệ Vicostone.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.