Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại đại hội thể thao mùa Đông châu Á

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Thể thao Việt Nam có mặt tại Đại hội thể thao mùa Đông châu Á.
 

Ngày 6/2, Tổng cục Thể dục thể thao chính thức thông báo Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có 6 VĐV tranh tài tại Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á lần thứ 8 tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 19/2 tới.

Các VĐV đoàn Thể thao Việt Nam tập luyện tại Mũi Né, Bình Thuận trước ngày sang Nhật Bản. Ảnh: Tổng cục TDTT

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ do ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM làm Trưởng đoàn với 6 VĐV tham gia tranh tài 3 môn: VĐV Nguyễn Văn An, Nguyễn Võ Hữu Vinh, Nguyễn Đức Mạnh tranh tài ở môn trượt tuyết núi cao (Alpine skiing); Phạm Tiến Đạt tranh tài ở môn trượt tuyết băng đồng (Cross-country skiing), còn Nguyễn Thái Bình, Trịnh Đình Thời tranh tài môn trượt ván trên tuyết (Snowboarding).

Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á 2017 sẽ là đại hội thể thao châu Á thứ ba tổ chức tại Sapporo, Nhật Bản. Ban đầu, Đại hội được lên lịch tổ chức vào năm 2018. Tuy nhiên, Hội đồng Olympic châu Á trong phiên họp tổ chức tại Singapore ngày 3 tháng 7, 2009, đã quyết định dời ngày tổ chức để có thể trước một năm so với Thế vận hội Mùa đông 2018.

Đây là lần thứ ba Sapporo là chủ nhà của một đại hội thể thao và là lần thứ tư của Nhật Bản. Tại Đại hội lần này, dự kiến 64 nội dung trong 11 môn thể thao mùa đông được diễn ra, cụ thể gồm:

Ba nội dung trượt băng: trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, và trượt băng vòng ngắn.

5 môn trượt tuyết bao gồm: Trượt tuyết núi cao, trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết tự do, ski jumping, và trượt ván trên tuyết.

Các môn khác là: hai môn phối hợp, bi đá trên băng, khúc côn cầu trên băng.

Ngoài Việt Nam thì các quốc gia gồm Campuchia, Sri Lanka, Timor-Leste cũng sẽ lần đầu tiên tham dự.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.