VietBank thay Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Nhung đã từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc VietBank. Trong hôm nay (13/3), ngân hàng cũng đã bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Lê Huy Dũng giữ quyền Tổng giám đốc.

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) trong hôm nay (13/3), đã quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Thanh Nhung.

Ngân hàng cho biết việc miễn nhiệm này được thực hiện theo nguyện vọng cá nhân của ông Nhung. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay (13/3).

Tổng giám đốc VietBank Nguyễn Thanh Nhung xin từ nhiệm - Ảnh 1.

Tổng giám đốc VietBank Nguyễn Thanh Nhung đã xin từ nhiệm. (Ảnh: VietBank).

Quyết định cho biết ông Nguyễn Thanh Nhung có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và chứng từ đang quản lí tại VietBank cho nhân sự kế nhiệm theo sự phân công của HĐQT, và chịu trách nhiệm cá nhân với các công việc liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Nhung có 6 năm giữ chức Tổng Giám đốc VietBank và cũng 2 lần rời khỏi vị trí này. Ông Nhung sinh năm 1968, là Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật, thạc sĩ ngân hàng và có trên 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, ông Nhung đã có nhiều đóng góp quan trọng, xây dựng VietBank phát triển an toàn và lành mạnh.

Trong hôm nay, nhà băng này cũng đã bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng, hiện là Phó Tổng giám đốc, giữ chức danh quyền Tổng giám đốc VietBank.

Theo quyết định, ông Dũng có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng.

Ông Lê Huy Dũng gia nhập VietBank năm 2017 và giữ chức Phó tổng giám đốc cho đến nay. Trước khi ngồi ghế lãnh đạo cấp cao ngân hàng, ông Dũng đã đảm nhận các vị trí Giám đốc vùng và Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội của ACB, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Á.

Năm 2019, nhiều chỉ tiêu của VietBank vượt kế hoạch đề ra, như tổng tài sản đạt 68.980 tỉ đồng, tăng 33% và vượt 5% kế hoạch. 

Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỉ đồng đồng, tăng 15%; huy động vốn đạt 51.965 tỉ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận trước thuế tăng đến 53%, đạt 613 tỉ đồng, vượt 14% so với kế hoạch...

Cũng trong năm 2019, VietBank được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn vào tháng 11/2019. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.