Vietnam Airlines tăng 6 chuyến đến Philippines 'tiếp lửa' U22 Việt Nam

Trước trận Chung kết bóng đá nam SEA Games lần thứ 30, trong ngày 10/12, Vietnam Airlines sẽ khai thác thêm 6 chuyến bay, tương đương hơn 1.300 chỗ, xuất phát từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đến Manila, Philippines.
Vietnam Airlines tăng 6 chuyến đến Philippines tiếp lửa U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Hàng trăm cổ động viên chuẩn bị lên đường sang Dubai cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Nhật Bản hồi tháng 1-2019. (Ảnh: C.TRUNG)

Ngay sau khi kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-0 giữa U22 Việt Nam - Campuchia, tối 7/12 đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng thêm 6 chuyến bay đến Manila, Philippines 'tiếp lửa' trước trận đấu chung kết với Indonesia.

Theo đó, các chuyến bay sẽ khởi hành đi Philippines vào sáng ngày 10/12 và quay trở về Việt Nam vào rạng sáng ngày 11/12. Đặc biệt, bên cạnh các máy bay Airbus A321, Vietnam Airlines sẽ bố trí thêm máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner với số ghế lên đến 300 ghế để phục vụ nhu cầu lớn của cổ động viên.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng này cũng phối hợp với một số công ty lữ hành xây dựng chương trình du lịch trong ngày 10 và 11/12 trên cơ sở kết hợp vé máy bay của các chuyến bay trên với dịch vụ lữ hành, giúp các cổ động viên thoải mái tận hưởng không khí của đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Dịch vụ tour trọn gói đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, vé xem trận chung kết bóng đá nam, hướng dẫn viên và chi phí ăn uống, đi lại.

Trước đó, từ ngày 26-11 đến 2-12, Vietnam Airlines đã khai thác 3 chuyến bay thẳng, tương đương hơn 600 chỗ, để chở đoàn thể thao Việt Nam sang Philippines.

Cùng với đợt tăng chuyến này, đến nay hãng đã cung cấp tổng cộng hơn 1.900 chỗ để phục vụ đoàn thể thao và cổ động viên tham dự SEA Games lần thứ 30.

Trong khi đó, nhiều đơn vị lữ hành tại TP HCM cũng chào bán tour đi Phillippines xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 từ gần 9,5 triệu đến hơn 19,6 triệu đồng/khách tùy tour.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.