Vingroup, FLC sẽ đầu tư khu đô thị tại TP Vinh?

Sau khi rót vốn vào loạt các dự án tại khu vực Cửa Lò, nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup, FLC, T&T,... đã tiếp tục kí kết biên bản ghi nhớ đầu tư nhiều dự án tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Nghệ An sẽ có thêm các khu đô thị của Vingroup, FLC tại TP Vinh - Ảnh 1.

Loạt dự án bất động sản dọc đại Đại lộ Lê Nin (TP Vinh). (Ảnh: Hoàng Huy).

Thông tin từ báo Nghệ An, trong thời gian sắp tới, trên địa bàn TP Vinh sẽ có hàng loạt dự án khu đô thị (KĐT) với qui mô lớn được triển khai xây dựng.

Vào cuối năm 2019, tỉnh Nghệ An đã kí biên bản chấp thuận đầu tư cho 11 dự án bất động sản với qui mô hơn 10.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 4 tỉ USD, bao gồm tổ hợp các dự án bất động sản, nghỉ dưỡng, giải trí chủ yếu tập trung tại TP Vinh và thị xã Cửa Lò.

Theo đó, hàng loạt KĐT tại TP Vinh sẽ được Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn FLC; CTCP Euro Window Holding hay CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland (thành viên của Tập đoàn Ecopark),… triển khai đầu tư.

Ngoài ra, CTCP Tập đoàn T&T và CTCP Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam cũng sẽ triển khai các dự án thương mại, du lịch tại địa phương này.

Trong năm 2020, TP Vinh đã và đang triển khai nhiều dự án, bao gồm KĐT và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa (đã lựa chọn nhà đầu tư, đang triển khai thực hiện); KĐT phường Cửa Nam; KĐT Tây Nam TP Vinh tại phường Vinh Tân; KĐT mới ở xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc; Tổ hợp dịch vụ du lịch đô thị Bến Thủy tại phường Bến Thủy (đã duyệt qui hoạch, đang triển khai các thủ tục đầu tư lựa chọn nhà đầu tư).

Bên cạnh đó, còn có KĐT mới ở phường Đông Vĩnh hiện đang triển khai lập qui hoạch, hay KĐT ở xã Hưng Chính (KĐT Villa Garden Park),...

Theo thống kê, trong giai đoạn 2016 - 2020 đã có 52 dự án với tổng số vốn đăng kí gần 8.000 tỉ đồng được cấp chứng nhận đầu tư tại TP Vinh.

Để đón làn sóng đầu tư ngày càng lớn, TP Vinh cũng chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng như mở rộng QL46; xây dựng đường Trần Hưng Đạo và Lê Mao kéo dài; mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài,...

chọn
'Đất huyện ven trúng đấu giá gấp nhiều lần khởi điểm là đúng thực tế'
Thứ trưởng Tài nguyên & Môi trường cho rằng các địa phương đã kiểm soát chặt công tác đấu giá nhưng thời điểm giao thoa giữa luật cũ và mới phần nào khiến giá trúng tăng cao.