Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, ngày 17/6, Vinhomes dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng) trong quý III. Công ty sẽ chốt quyền nhận cổ tức vào ngày 30/6.
Với phương án trên, nhà phát triển lớn nhất thị trường bất động sản sẽ trả 24.644 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD tiền cổ tức. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát hành thêm khoảng 4,1 tỷ cổ phiếu trong quý II và III để trả cổ tức tỷ lệ 100%. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của chủ đầu tư này vượt mức 80.000 tỷ đồng.
Với tỷ lệ sở hữu 73,5% cổ phần tại Vinhomes, Tập đoàn Vingroup có thể nhận về hơn 18.000 tỷ đồng và thêm hơn 3 tỷ cổ phiếu VHM từ đợt chi trả cổ tức này.
Vincom Retail - một doanh nghiệp họ Vingroup khác - cũng vừa thông báo ngày 1/7 chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức. Chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom sẽ chi gần 2.300 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Đây là lần đầu tiên công ty này trả cổ tức bằng tiền mặt kể từ 2019.
Sau thông tin trên, cổ phiếu VHM và VRE đều tăng hết biên độ. Tính đến trưa 18/6, hơn 3,48 triệu cổ phiếu Vinhomes dư mua ở mức giá trần 144.400 đồng. Tương tự, cổ phiếu Vincom Retail cũng trắng bên bán khi hơn 4,28 triệu cổ được đặt mua ở mức giá trần 30.100 đồng.
Năm nay, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng, gấp 1,85 lần so với thực hiện 2025. Chủ đầu tư lớn nhất thị trường địa ốc dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế tăng 38% lên 60.000 tỷ đồng. Nếu hiện thực hóa được kế hoạch này, đây sẽ là kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với Vinhomes.
Công ty mở bán 3 đại dự án năm nay gồm Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh) và Đô thị Đại học Quốc tế (TP HCM). Mới đây, Vinhomes cũng thông báo chiến lược mới sẽ dừng mở rộng quỹ đất. Họ dự kiến sở hữu quỹ đất khoảng 49.500 ha nên đủ để phát triển 5-7 năm tới.