Vụ bé 3 tuổi tử vong khi điều trị đau mắt: 'Đề nghị bệnh viện xin lỗi để con an lòng nơi chín suối'

Không đồng ý với giải thích của Bệnh viện Nhi Quảng Nam, gia đình cháu bé 3 tuổi tử vong khi điều trị viêm sưng mắt cho biết sẽ xem xét kến nghị lên cấp trên của bệnh viện này.

Anh Ngô Minh Thiện (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) cho biết, chiều 11/7, hai vợ chồng anh đã gặp lãnh đạo Bệnh viện Nhi Quảng Nam để nghe kết luận, giải thích nguyên nhân con anh là cháu Ngô Minh Tr. (3 tuổi) tử vong khi điều trị viêm sưng mắt tại đây.

Phía bệnh viện kết luận, nguyên nhân cháu Tr. tử vong là do nhiễm trùng máu, kèm theo một số biến chứng như áp xe mi trên mắt trái, viêm phổi và sốc nhiễm khuẩn - trụy hô hấp và tuần hoàn không hồi phục.

“Gia đình tôi chưa thõa mãn về kết luận nguyên nhân khiến con tôi tử vong. Vì sao vào bệnh viện chữa trị, bác sĩ nói bệnh nhẹ, con tôi chỉ viêm kết mạc, áp xe mi mắt trên nhưng sau đó lại tử vong nhanh do bệnh nặng? Sau khi con tôi mất, họ mới nhiệt tình tiêm thuốc, làm nhiều việc khác mà trước đó không làm?”, anh Thiện nói.

vu be 3 tuoi tu vong khi dieu tri dau mat de nghi benh vien xin loi de con an long noi chin suoi
Vợ chồng anh Thiện cho rằng, giải thích của Bệnh viện Nhi Quảng Nam về nguyên nhân cháu Tr. tử vong là chưa thỏa đáng. Ảnh: CTV

Theo anh Thiện, cháu Tr. cũng đã tử vong, gia đình không muốn làm mọi chuyện phức tạp hay đòi hỏi gì. Chỉ mong có sự giải thích, kết luận thỏa đáng về nguyên nhân cháu Tr. tử vong. Vợ chồng anh đề nghị bệnh viện có lời xin lỗi để con anh an lòng nơi chín suối.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Đình Thoại, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết, sau khi cháu Tr. tử vong, bệnh viện có kết quả cấy máu và mủ mắt, qua đó xác định cháu Tr. bị bệnh chính là nhiễm trùng huyết.

Ngoài ra, có kèm áp xe mi trên mắt trái, viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn – trụy hô hấp và tuần hoàn không hồi phục dẫn đến tử vong.

“Bệnh bé Tr. diễn biến nhanh và nặng nhưng đã được thăm khám, chẩn đoán, tiên lượng và xử trí kịp thời, chính xác, đầy đủ và đúng các quy chế chuyên môn”, bác sĩ Thoại khẳng định.

Về loại thuốc tiêm cho cháu Tr. vào tối 6/7 trước khi cháu có biểu hiện tím tái, tay chân cứng đơ rồi sau đó tử vong, bác sĩ Thoại cho biết, đó là tiêm kháng sinh.

Trước ý kiến của người nhà bệnh nhân cho rằng, sau khi cháu Tr. mất thì bác sĩ, y tá mới làm nhiều việc khác mà lúc cháu khỏe không làm, bác sĩ Thoại khẳng định, người nhà đã hiểu lầm, không nghe hiểu rõ, lúc nhân viên bệnh viện đang cứu cháu vẫn còn sống.

Trong khi đó, anh Thiện cho biết, gia đình sẽ xem xét việc kiến nghị lên cấp trên Bệnh viện Nhi Quảng Nam để có câu trả lời thỏa đáng việc cháu Tr. tử vong.

Như đã đưa tin, cháu Tr. bị viêm sưng ở mắt nên khoảng 7h30 ngày 6/7, gia đình đưa cháu nhập viện ở Bệnh viện Nhi Quảng Nam điều trị.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa Ngoại đã tiêm một liều thuốc cho cháu Tr. Lúc này, cháu Tr. đang có biểu hiện sốt nhẹ nhưng bác sĩ bảo không có gì lo lắng.

Đến 17h cùng ngày, bác sĩ tiếp tục tiêm thuốc cho cháu Tr. đồng thời cho siêu âm, xét nghiệm máu để tìm hiểu bệnh.

Đến khoảng 19h tối, cháu Tr. bệnh không thuyên giảm mà đột ngột sốt cao nên chuyển đến phòng Hồi sức cấp cứu điều trị.

Tuy nhiên, bệnh tình của cháu Tr. càng tiến triển xấu, chân tê cứng, người sốt hơn 40 độ. Trong lúc này, bác sĩ có tiêm thuốc điều trị cho cháu Tr. Đến 1h sáng 7/7, cháu Tr. tử vong.

vu be 3 tuoi tu vong khi dieu tri dau mat de nghi benh vien xin loi de con an long noi chin suoi Bệnh viện Nhi Quảng Nam kết luận vụ bé 3 tuổi tử vong khi điều trị đau mắt

Bệnh viện Nhi Quảng Nam đã đưa ra kết luận về nguyên nhân khiến bệnh nhi 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều ...

chọn
Dự án Mỹ Đình Pearl được điều chỉnh 1.790 m2 đất văn phòng sang chung cư
Tổ hợp Mỹ Đình Pearl được điều chỉnh 1.790 m2 từ đất văn phòng sang đất để xây dựng công trình hỗn hợp có nhà ở.