Vụ 'biệt khu', 'biệt phủ' trên vịnh Bái Tử Long: Thu hồi đảo nhiều đại gia

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra “tối hậu thư” sau nhiều năm loay hoay xử lí các vi phạm về quản lí đất đai, xây dựng trái phép trên nhiều hòn đảo thuộc vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).

Không có vùng cấm

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh và Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất ý kiến xử lí tận gốc vụ việc sau khi thanh tra toàn diện các công trình trái phép, quản lí sử dụng đất trên vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn mà Tiền Phong đã phản ánh trước đó.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng báo cáo chi tiết hiện trạng quản lí, sử dụng đất đai, các hoạt động xây dựng trái phép, không giấy phép tại 6 dự án/công trình trên địa bàn xã Thắng Lợi, xã Bản Sen và xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Cũng như quá trình chỉ đạo, xử lí của các cơ quan quản lí có thẩm quyền; đưa ra được đánh giá, kết luận cụ thể về những vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị xử lí tổng thể chung cũng như kiến nghị xử lí đối với các trường hợp cụ thể.

Sau khi thống nhất ý kiến, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý giao UBND tỉnh: xử lí nghiêm đối với các trường hợp chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng qui định; sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép; Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo không tái diễn các hành vi vi phạm. 

UBND huyện Vân Đồn được giao tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư khẩn trương tự giác phá dỡ đối với các công trình xây dựng trái phép theo kết luận thanh tra, trường hợp không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế theo qui định.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vân Đồn khẩn trương thực hiện, hoàn thành việc xử lí vi phạm, báo cáo UBND tỉnh trong quý 2/2020. Giao Sở Xây dựng làm đầu mối kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo trên.

Thu hồi

Đối với 6 công trình vi phạm trên 6 hòn đảo Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh từ tháng 8/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định thu hồi đối với một số đảo. Cụ thể: Công trình của ông Trần Quốc Dũng tại khu vực giáp ranh Đền Vạ Giếng, xã Thắng Lợi sẽ bị xem xét thu hồi đối với phần diện tích 1.760 m2 nằm trong ranh giới đất lâm nghiệp do ông Dũng nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay từ ông Ngụy Quốc Quang và bà Nguyễn Thị Phương.

Đối với diện tích đất bãi triều 7.931 m2, UBND huyện Vân Đồn giao UBND xã Thắng Lợi quản lí chặt chẽ, không được để phát sinh các hành vi lấn chiếm đất, chặt phá cây, xây dựng công trình trên đất lấn chiếm. quản lí di tích Đền Vạ Giếng đảm bảo hoạt động tâm linh theo đúng qui định của pháp luật.

Riêng công trình của ông Phạm Thế Duy tại hòn Soi Dâu, xã Thắng Lợi. UBND huyện Vân Đồn xem xét thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Đặc biệt, khu vực đảo Thẻ Vàng, xã Thắng Lợi do ông Tô Văn Chương quản lí sẽ bị thu hồi 111,6 ha (chỉ còn lại 6,5 ha nằm trong Đề án phát triển rừng, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái). UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND huyện Vân Đồn khẩn trương làm việc với ông Chương để yêu cầu bàn giao lại toàn bộ diện tích 111,6 ha và Đền Tọa Sơn để UBND huyện thực hiện chức năng quản lí trên địa bàn, đảm bảo các hoạt động tâm linh theo đúng qui định.

Dự án Công ty Hoàng Trường tại đảo Đông Nêm và Thẻ Vàng xã Thắng Lợi sẽ được điều chỉnh qui định giao đất từ 177,9 ha xuống còn 126,4 ha do chưa giải phóng mặt bằng. Yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Trường giữ nguyên hiện trạng công trình trên đảo Đông Nêm và đảo Thẻ Vàng, tuyệt đối không được xây dựng thêm các công trình mới hoặc chặt phá cây.

Về công trình của Công ty TNHH Đỗ Tờ tại hòn Bánh Sữa, xã Bản Sen. Yêu cầu Công ty này quản lí, sử dụng đất và các công trình đã xây dựng theo đúng qui hoạch, đúng mục đích hoạt động sản xuất giống và nuôi nhuyễn thể theo mục tiêu của dự án. Không được hoạt động kinh doanh du lịch, không tự ý xây dựng mới các công trình khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.


UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vân Đồn khẩn trương thực hiện, hoàn thành việc xử lí vi phạm, báo cáo UBND tỉnh trong quí 2/2020.


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.