Vụ 'chăn trâu bò phải đóng phí cỏ': Khoản thế chấp không đúng quy định pháp luật

Liên quan đến vụ "chăn trâu bò phải nộp phí cỏ", UBND TP Thanh Hóa cho biết khoản thế chấp đó cho Hợp tác xã là không đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ “chăn trâu bò phải đóng phí cỏ” ở xã Thiệu Dương, chiều 20/4, TP Thanh Hóa đã có thông tin chính thức.

Cụ thể, sau khi một số báo phản ánh về việc người dân ở xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) phải nộp phí khi chăn thả trâu bò, UBND TP Thanh Hóa đã thành lập đoàn công tác xuống làm việc với UBND xã Thiệu Dương và Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh để xác minh các nội nêu trên.

vu chan trau bo phai dong phi co khoan the chap khong dung quy dinh phap luat
Người dân xã Thiệu Dương phải đóng phí khi chăn thả trâu, bò ngoài đồng (Ảnh: Zing)

Cụ thể, đối với việc chăn thả trâu, bò phải đóng phí cỏ tại xã Thiệu Dương 100.000/con/năm và nộp một khoản tiền thế chấp theo tỷ lệ.

Qua kiểm tra khoản thu này do HTX Minh Anh thu trên cơ sở họp thống nhất với 13/15 hộ dân chăn thả trâu, bò với số lượng 100 con, nhằm thế chấp cho việc đảm bảo không để gia xúc phá hoại hoa màu, tài sản của nhân dân, theo thỏa thuận khoản tiền này được trả lại cho các hộ trong các trường hợp:

Các hộ không còn nuôi và khi chăn thả gia súc không gây thiệt hại đối với lúa, hoa màu, tài sản của nhân dân. Việc trả lại tiền thế chấp được thực hiện sau mỗi vụ sản xuất. Trường hợp các hộ chăn thả gia súc gây thiệt hại, Hợp tác xã sẽ mời các bên liên quan dùng số tiền thế chấp bồi thường cho các hộ có hoa màu bị hư hại.

Khoản thế chấp này không đúng với quy định của pháp luật. UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo yêu cầu HTX Dịch vụ Minh Anh hoàn trả lại khoản thế chấp trên cho các hộ dân trước ngày 30/4/2018.

Đối với nội dung các hộ gia đình có máy gặt, máy lồng phải đóng 5.000.000 đồng/hộ tiền thế chấp cho Hợp tác xã theo phản ánh của báo chí là không đúng. Đây là khoản góp vốn của các thành viên Hợp tác xã theo điều lệ hoạt động, hộ gia đình nào muốn trở thành thành viên của Hợp tác xã phải đóng góp khoản vốn này theo quy định.

Đối với việc thu 10.000 đồng/sào của các hộ có máy sản xuất nông nghiệp, khoản thu này do Tổ hợp tác cơ giới hóa trong sản xuất lúa xã Thiệu Dương thu (20 thành viên) nhằm mục đích phục vụ hoạt động điều hành, hỗ trợ thăm hỏi, ốm đau của các thành viên trong tổ, HTX DV Minh Anh không thu khoản thu này.

“Đây là khoản thu tự nguyện của các thành viên trong tổ, UBND TP yêu cầu Tổ dịch vụ không được thu của thành viên nếu họ không tự nguyện đóng góp”, UBND TP Thanh Hóa cho biết.

UBND TP Thanh Hóa cũng đã yêu cầu UBND xã Thiệu Dương, UBND các phường, xã rà soát, báo cáo UBND thành phố việc thu phí, lệ phí, nghiêm cấm thu các khoản đóng góp trái với quy định; thực hiện nghiêm túc việc xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NP-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

vu chan trau bo phai dong phi co khoan the chap khong dung quy dinh phap luat Sẽ xin lỗi và trả lại tiền phí chăn thả trâu, bò cho người dân

Lãnh đạo xã Thiệu Dương (Thanh Hóa) cho biết việc HTX thu phí chăn thả trâu, bò ngoài đồng là sai quy định và đã ...

vu chan trau bo phai dong phi co khoan the chap khong dung quy dinh phap luat Nguyên ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: 'Chăn trâu phải đóng phí cỏ' là do lợi ích nhóm

Nguyên ĐBQH tỉnh Thanh Hóa - ông Lê Văn Cuông lên tiếng về vụ "chăn trâu bò phải đóng phí cỏ" gây xôn xao dư ...

vu chan trau bo phai dong phi co khoan the chap khong dung quy dinh phap luat Vụ 'chăn trâu bò phải đóng phí cỏ': Chủ tịch TP Thanh Hóa lên tiếng

Liên quan đến vụ "chăn trâu bò phải đóng phí cỏ" ở xã Thiệu Dương, Chủ tịch TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã lên ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.