Vụ chặn xe dâu đòi nợ: Chủ tịch xã xin lỗi hộ Trưởng thôn?

Trưa ngày 1/11, bà Nguyễn Thị Thu (mẹ chú rể) cho biết đã nhận được lời xin lỗi, nhưng không phải từ Bí thư và Trưởng thôn Sơn Tây (2 lãnh đạo cùng dân chặn xe rước dâu) mà từ Chủ tịch xã Sơn Thành Tây - ông Trịnh Lâm Hải. Tuy nhiên ông Hải khẳng định ông không nói lời xin lỗi hộ lãnh đạo thôn.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, sáng nay ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên) cùng cán bộ xã đã đến nhà xin lỗi vợ chồng bà.

"Chủ tịch xã nói vợ chồng tôi rằng thôi thì con dại cái mang, lãnh đạo thôn làm sai thì cháu xuống xin lỗi cô chú trước. Gia đình tôi cũng thấy bất ngờ. Lãnh đạo thôn sai sao không xin lỗi mà chủ tịch xã phải xin lỗi, nhưng chủ tịch xã nói vậy thì thôi gia đình tôi cũng thống nhất bỏ qua. Cũng không làm khó mấy chú ấy làm gì" – bà Thu nói.

vu chan xe dau doi no chu tich xa xin loi ho truong thon

Bà Nguyễn Thị Thu (mẹ chú rể) cho biết đã nhận được lời xin lỗi từ Chủ tịch xã và bà sẽ bỏ qua việc này.

Nhưng trao đổi với PV Dân trí, ông Hải lại cho rằng mình cùng với Chủ tịch HĐND xã đến nhà bà Thu để nói gia đình thông cảm chứ không phải xin lỗi.

"Không phải xin lỗi mà chúng tôi xuống để nói cho gia đình thông cảm và gia đình cô Thu cũng vui vẻ. Trưởng thôn giờ cũng nhiều sức ép quá nên tôi nói với gia đình cô Thu thôi thư thư vài bữa, trưởng thôn sẽ gặp cô và cô Thu cũng vui vẻ thôi" – ông Hải nói.

Trước đó, tối 31/10, cán bộ và dân thôn Sơn Tây đã tổ chức cuộc họp dân để tìm hướng giải quyết việc chặn xe rước dâu của gia đình bà Nguyễn Thị Thu đòi tiền làm đường nông thôn mới. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn chưa có tiếng nói thống nhất, dẫn đến việc cán bộ thôn vẫn giữ quan điểm không xin lỗi gia đình bà Thu.

Như báo Dân trí đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Thu trong lúc tổ chức cưới vợ cho con trai thì bất ngờ bị nhiều cán bộ cùng dân trong thôn ra chặn xe rước dâu.

Theo bà Thu, trong nhóm người chặn xe có bà Thẩm Thị Linh, Bí thư chi bộ thôn và ông Phạm Văn Quảng, Trưởng thôn. Mục đích chặn xe là để đòi 3 triệu đồng tiền gia đình bà Thu nợ đóng góp làm đường xây dựng nông thôn mới.

Bà Thu cho rằng việc chặn xe rước dâu đòi nợ trong ngày cưới con trai bà đã làm mất mặt, xúc phạm gia đình bà nên bà cần một lời xin lỗi từ chính quyền địa phương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Sơn Thành Tây có mời ông Quảng lên làm việc và ông Quảng thừa nhận sự việc và nhận sai. Ông cam kết sẽ tiến hành họp dân để đưa đến việc xin lỗi gia đình bà Thu.

Tuy nhiên, sau đó ông Quảng lại cho rằng việc chặn xe cưới là do người dân làm vì bức xúc, ông ra hiện trường chỉ giảng hòa, để cho xe cưới đi.

Theo lời ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây cho rằng nếu ép buộc ông xin lỗi bà Thu thì ông sẽ viết đơn từ chức.

vu chan xe dau doi no chu tich xa xin loi ho truong thon Trưởng thôn không xin lỗi vụ chặn xe cưới vì 'dân không cho phép'

Phó bí thư Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên) yêu cầu trưởng thôn tổ chức chặn xe đám cưới đòi tiền làm đường phải xin ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.