Vụ cháy gần cảng Sài Gòn: Chưa tiếp cận được bên trong do nhiệt độ quá cao

Do nhiệt độ bên trong hiện trường vụ cháy còn quá cao nên lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được để truy tìm nguyên nhân vụ cháy khiến 5.000m2 kho hàng bị thiêu rụi.
vu chay trong cang sai gon chua tiep can duoc ben trong do nhiet do qua cao
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Yên

Trưa 24/6, trao đổi với chúng tôi, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết:

“Hiện công an vẫn chưa tiếp cận được hiện trường phía bên trong để truy tìm nguồn gốc nơi xảy ra vụ cháy vì nhiệt độ còn quá cao.

Công an mới tiếp cận được hiện trường bên ngoài để truy tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Khi có thông tin chi tiết sẽ thông tin đến báo chí”.

vu chay trong cang sai gon chua tiep can duoc ben trong do nhiet do qua cao
Vụ cháy đã thiêu rụi gần 5.000m2 kho hàng. Ảnh: Nguyễn Yên

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, khoảng 22h30 ngày 22/6, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại kho hàng của Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam – Sotrans (1B, đường Hoàng Diệu, quận 4), khiến nhiều người dân bỏ chạy tán loạn.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hỏa. Sau khi lửa được khống chế, lực lượng chức năng cho biết khoảng 5.000m2 kho hàng đã bị lửa thiêu rụi.

Sáng 23/6, Cảnh sát PCCC TP HCM cũng đã có báo cáo chính thức thông tin vụ cháy cho UBND TP HCM. Theo đó, đơn vị nhận tin báo cháy lúc 22h35 ngày 22/6. Sau đó, đã huy động 29 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ở các quận 1, quận 4, quận 6, quận 7, huyện Nhà Bè...cùng 1 tàu chữa cháy, hai ca nô cứu hộ đến hiện trường.

Do phía bên trong kho hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, cháy dữ dội, phát ra những tiếng nổ. Toàn bộ khu vực này mất điện, các tuyến đường xung quanh bị phong tỏa, nhiều hộ dân gần hiện trường di chuyển đồ đạc, tài sản.

Vụ cháy thiêu rụi khoảng 5.000 m2 diện tích 5 kho chứa hàng cùng nhiều hàng hóa. Theo đó, cảnh sát bảo vệ 10% kho chứa mắt kính và linh kiện ô tô, 20 ô tô, 50 xe máy, 500 bình gas và dãy văn phòng diện tích 200 m2. Vụ cháy không thiệt hại về người.

Theo báo cáo nhanh của giám đốc Công ty cổ phần kho vận miền Nam – Sotrans cho biết kho hàng có diện tích 5.820 m2, chuyên kinh doanh dịch vụ kho chứa hàng đa chức năng. Tại đây có 5 kho, được xây dựng tường gạch, khung sắt, mái tôn. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định ngọn lửa bốc ra từ kho số 1 và cháy lan sang 4 kho còn lại.

Đến sáng 24/6, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tuy nhiên, do nhiệt độ bên trong còn quá cao nên lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường bên trong để truy tìm nguồn gốc xuất phát cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

vu chay trong cang sai gon chua tiep can duoc ben trong do nhiet do qua cao Hơn 5 giờ dập tắt đám cháy kinh hoàng tại cảng Sài Gòn

Sau hơn 5 giờ phun nước dập lửa, đám cháy dữ dội bên trong kho hàng của Công ty cổ phần kho vận chuyển miền ...

vu chay trong cang sai gon chua tiep can duoc ben trong do nhiet do qua cao Cháy trong cảng Sài Gòn: Lửa vẫn cuồn cuộn, cư dân sơ tán

Lửa vẫn cuồn cuộn bốc lên từ một nhà kho trong cảng Sài Gòn, hàng trăm chiến sĩ cứu hỏa đang tiếp cận đám cháy ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.