Vụ rải đinh trên quốc lộ ở Sơn La: Rải đinh để 'bẫy đối thủ'

Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã triệu tập 4 người rải đinh ở khu vực huyện Mai Sơn để lấy lời khai.
vu rai dinh tren quoc lo o son la rai dinh de bay doi thu Đã tìm ra người đóng đinh vào xốp rải trên quốc lộ ở Sơn La
vu rai dinh tren quoc lo o son la rai dinh de bay doi thu Rải xốp gắn đinh nhọn, thủ đoạn bẫy ô tô nguy hiểm của 'đinh tặc'
vu rai dinh tren quoc lo o son la rai dinh de bay doi thu
Các đối tượng rải đinh trên QL37 ngụy trang bằng tấm xốp. Ảnh: Ủy ban ATGTQG

Sáng nay (29/3), Đại tá Chu Huy Dân, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay khi nắm được thông tin về việc rải đinh trên quốc lộ 37, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Mai Sơn khẩn trương vào cuộc điều tra và đã xác định được 4 đối tượng có hành vi rải đinh tại quốc lộ trên ở khu vực huyện Mai Sơn.

“Sau khi được triệu tập lên trụ sở công an, các đối tượng đều thú nhận có hành vi rải đinh ở quốc lộ 37. Bước đầu các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh vận tải hàng măng khô nên đã rải đinh để dằn mặt đối thủ, chứ không hề có ý định hại các xe ô tô khác”, Đại tá Dân nói.

Đại tá Dân cho biết thêm, theo ghi nhận của lực lượng chức năng, đến nay cũng chỉ có duy nhất một xe ô tô bị đinh cắm vào, còn lại không ghi nhận trường hợp nào khác. Cả 4 đối tượng trên đầu là người ở huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La).

vu rai dinh tren quoc lo o son la rai dinh de bay doi thu
Sau khi bị rải đinh, anh Mạnh phải thay toàn bộ lốp lên đến gần 30 triệu đồng (Ảnh UBATGTQG)

Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Mạnh thông tin trên mạng xã hội, vào khoảng 1h sáng 16/2, anh điều khiển xe tải hiệu Hyundai loại 5 tấn, biển số Vĩnh Phúc, di chuyển trên quốc lộ 37 theo hướng từ Phú Thọ về quốc lộ 6, huyện Thuận Châu (Sơn La) để trả hàng.

Khi cách quốc lộ 6 khoảng 2 km (hướng từ Bắc Yên đến TP Sơn La), anh Mạnh phát hiện nhiều mảnh xốp to bằng bàn tay được phủ kín hết mặt đường. Khi đi qua những tấm xốp đó, anh Mạnh phát hiện xe bị thủng lốp.

“Tôi biết xe bị dính đinh vít nhưng không dám dừng xe mà lái thêm một đoạn dài nữa vì ở đây đường rất vắng. Hậu quả, cả dàn lốp 6 bánh của tôi bị hàng trăm chiếc đinh vít đâm thủng”, anh Mạnh nói.

Sau đó, anh Mạnh đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an và thay toàn bộ lốp với chi phí gần 30 triệu đồng.

Ngày 20/3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) đã gửi công văn yêu cầu Ban ATGT tỉnh Sơn La khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng rải đinh trên Quốc lộ (QL) 37.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.