Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tin tử vong: Đình chỉ công tác Hiệu trưởng, Hiệu phó ĐH Ngân hàng TP HCM cùng 5 cán bộ vi phạm quy định cách li phòng dịch Covid-19

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã kí quyết định đình chỉ công tác Hiệu trưởng, Hiệu phó Đại học Ngân hàng TP HCM để xem xét, xử lí kỉ luật do vi phạm quy định cách li xã hội chống dịch Covid-19. Vụ việc liên quan đến cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín được cho là rơi từ lầu cao một chung cư.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 8/4 đã kí quyết định đình chỉ công tác Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP HCM Bùi Hữu Toàn, Hiệu phó Nguyễn Đức Trung để xem xét, xử lí kỉ luật do vi phạm quy định chấp hành các biện pháp về cách li xã hội chống dịch Covid-19. 

Thời gian đình chỉ 15 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 8/4.

Quyết định cũng giao cho Đại học Ngân hàng TP HCM ra quyết định đình chỉ công tác với 5 cán bộ khác thuộc quyền để kiểm điểm, xử lí do vi phạm quy định cách li phòng chống dịch Covid-19. Gồm ông Trần Việt Dũng - Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế. Ông Lê Trung Nhân- Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế. Ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển thương hiệu. Ông Ông Văn Năm - Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng. Ông Phùng Văn Ứng - Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị.

Thống đốc cũng giao một Phó Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường trong thời gian đình chỉ công tác Hiệu trưởng.

Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tin tử vong: Đình chỉ công tác Hiệu trưởng, Hiệu phó ĐH Ngân hàng TP HCM cùng 5 cán bộ vì vi phạm quy định cách li phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Bùi Quang Tín có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, và là giảng viên của Đại học Ngân hàng TP HCM.

Theo thông tin trên VietnamNet, ngày 5/4, khi cả nước đang cách li xã hội nhằm phòng chống Covid-19 thì Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trần Việt Dũng mời 7 cán bộ của trường - gồm cả Hiệu trưởng, Hiệu phó cùng 6 cán bộ, giảng viên của trường đến căn hộ ở tầng 14 chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè, TP HCM) ăn trưa. Tiến sĩ Bùi Quang Tín - giảng viên khoa Quản trị kinh doanh được cho là đến sau cùng.

Tại đây, cả nhóm uống rượu mạnh và bia.

Khoảng hơn 16h, buổi tiệc kết thúc. Hiệu trưởng Bùi Hữu Toàn cùng nhiều người ra về. 17h, ông Dũng cũng rời nhà, còn lại Hiệu phó Nguyễn Đức Trung và Tiến sĩ Bùi Quang Tín. Nhưng khoảng 20 phút sau, ông Trung gọi điện cho ông Dũng quay về vì ông Tín bị phát hiện tử vong, nghi rơi từ tầng 14 chung cư.

Bước đầu, ông Trung khai khi ông Dũng rời nhà, ông và ông Tín nằm trên salon trò chuyện. Một lúc sau, ông Tín đứng dậy nói ra về. Lúc này, ông Trung khuyên nạn nhân nằm nghỉ để gọi người nhà đến đón nhưng nạn nhân nói tự về được, nên quay lại ghế salon nằm.

Ông Trung sau đó nghe tiếng động ở bên ngoài nên chạy ra xem. Tuy nhiên, ông tường trình mình đã uống rượu bia và bị cận nên không nhìn thấy phía dưới được, nhưng linh cảm chuyện không lành nên gọi ông Dũng quay về nhà.

Phía gia đình ông Tín cho rằng sự việc có uẩn khúc, vì ông Tín không có biểu hiện bất thường, sống lạc quan nên không thể nhảy lầu tự tử. Hiện Công an TP HCM đang phối hợp Công an huyện Nhà Bè điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Ngày 6/4, Đại học Ngân hàng TP HCM cũng đã có báo cáo vụ việc gửi Ngân hàng Nhà nước. Trong tối 6/4, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho ông Bùi Quang Tín đầy đủ, chu đáo.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Đại học Ngân hàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan chức năng để xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các cấp Đoàn thể chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của trường đảm bảo công việc thông suốt, ổn định tâm lí cán bộ, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết trong nội bộ trường và báo chí, cơ quan bên ngoài.

 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ban Giám hiệu chỉ đạo tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch, để tình trạng tổ chức ăn uống, tụ tập đông người, xử lí kỉ luật nghiêm khắc những cá nhân vi phạm.

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lí của Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu các cá nhân liên quan có báo cáo kiểm điểm, giải trình để Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lí nghiêm theo quy định.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín là một chuyên gia tài chính ngân hàng có tiếng. Trước khi vụ việc xảy ra, ông cũng vừa có nhiều chia sẻ với báo chí về ngân hàng cắt giảm lãi suất, và kiến nghị giảm lãi suất về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ông Bùi Quang Tín sinh năm 1976, hiện là giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP HCM, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Trường Doanh nhân BizLight, Thành viên sáng lập Công ty luật Globalink và là Thành viên đoàn Luật sư TP HCM.

Ông có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và trên 7 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp lí.

Ngoài giảng dạy tại trường ĐH Ngân hàng TP HCM, ông còn là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học lớn trong cả nước và tại các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn về các chuyên đề tài chính, ngân hàng, pháp lí.

Ông từng du học tại Mỹ lấy bằng MBA về Quản trị Tài chính Ngân hàng từ năm 2003, và làm việc 3 năm tại ngân hàng Bank of America tại Bang Texas, Hoa Kỳ. Về nước, ông giữ vị trí Giám đốc Kinh doanh Ngoại hối tại Sacombank. Năm 2013, ông nhận học vị Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Đồng thời, ông cũng tốt nghiệp Cử nhân Luật hệ chính quy tại Trường Đại học Luật TP HCM, là Luật sư của Đoàn Luật sư TP HCM, cũng như hoàn thành chương trình Thạc sĩ Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật TP HCM.

Tiến sĩ-Luật sư Bùi Quang Tín thường được mời làm diễn giả, chuyên gia cho ý kiến về các vấn đề chính sách, kinh tế, tài chính ngân hàng, pháp lí chuyên sâu khác nhau

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.