'Vua mía đường' Đặng Văn Thành bán mảng giáo dục cho quỹ đầu tư Malaysia

Trước khi bán lại cho quỹ đầu tư Navis Capital Partners, cuối năm ngoái, bà Đặng Huỳnh Ức My và Thành Thành Công gần như thoái sạch vốn khỏi TTC Education.

Quỹ đầu tư Malaysia Navis Capital Partners vừa công bố thông tin hoàn tất thương vụ mua lại công ty giáo dục Thành Thành Công (TTC Education - TTCE). Công ty này do bà Đặng Huỳnh Ức My làm Chủ tịch. Bà My là con gái doanh nhân Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công.

dang van thanh

Thành Thành Công của đại gia Đặng Văn Thành đã hoàn tất việc bán lại công ty giáo dục cho quỹ đầu tư Malaysia. (Ảnh tư liệu).

Công ty giáo dục của gia đình ông Đặng Văn Thành ra đời năm 2007, tiền thân là công ty MTV Giáo dục Toàn Thịnh Phát. Đầu năm 2016, công ty được đổi tên thành Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công, với vốn góp của chủ sở hữu đến 350 tỉ đồng.

Sau 12 năm hình thành và phát triển, trước thời điểm hoàn tất thương vụ, TTCE sở hữu chuỗi 17 trường học, trung tâm đào tạo tiếng Anh tại nhiều tỉnh miền Nam như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre, 6 trường thuộc khối tiểu học, THCS và THPT, Trường đại học Yersin Đà Lạt, Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi.

Ngoài ra, TTCE còn có ý định mở rộng thêm 4 trường học nữa trong giai đoạn tới.

Theo báo cáo thường niên niên độ 2017-2018, TTCE cho biết doanh thu đạt hơn 460 tỉ đồng, với biên lợi nhuận gộp khoảng 46%. Lợi nhuận sau thuế gần 28 tỉ đồng, tăng 50% so với niên độ tài chính trước.

Cuối năm 2018, tổng tài sản của công ty đạt 880 tỉ đồng, tăng gần 32 tỉ so với thời điểm giữa năm 2016.

capture-1560417900167739087947

Hệ thống 17 trường thuộc TTC Education. (Nguồn: TTCE).

Thời gian qua, các cổ đông lớn của TTCE có sự biến động mạnh. Cuối năm 2018, bà Đặng Huỳnh Ức My chỉ còn sở hữu 3% vốn. Trong khi đó, Thành Thành Công cũng thoái vốn toàn bộ. Đáng chú ý, vào giữa năm 2018, bà My còn sở hữu 87,6% và Thành Thành Công sở hữu hơn 10%.

Trong khi gia đình doanh nhân Đặng Văn Thành thoái vốn, thì có một cổ đông ngoại xuất hiện và nâng sở hữu lên 95%. Cổ đông ngoại này là Lam Champion Investment Limited. Giữa năm nay, chức Chủ tịch HĐQT cũng được giao cho bà Tabongkod Peunchob (Thái Lan). Bà My lùi lại trong vai trò Thành viên HĐQT.

Navis Capital Partners - đơn vị vừa thâu tóm TTCE, là một quỹ có đặt trụ sở tại Kuala Lumpur, đang quản lí danh mục 5 tỉ USD tập trung tại khu vực châu Á. Navis Capital Partners từng đầu tư vào Công ty thủy sản Gò Đàng, và hiện đầu tư vào bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

Lãnh đạo cấp cao của Navis Capital - ông David Ireland, cho biết Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tại tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, và nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng để duy trì và mở rộng sự tăng trưởng này. Một trong những mục tiêu của Chính phủ là mở rộng và đa dạng hóa hơn nữa những cơ sở giáo dục. Vì vậy, quỹ sẽ tiếp nhận và phát triển hơn nữa TTCE từ Tập đoàn Thành Thành Công.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.