WHA muốn làm thêm 4 khu công nghiệp ở Thanh Hóa

Tập đoàn WHA đang nghiên cứu đầu tư 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn trên 500 triệu USD.

Một dự án của WHA tại Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Huy).

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá vừa có buổi làm việc với Tập đoàn WHA (Thái Lan), theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá.    

Doanh nghiệp này đang triển khai 2 dự án khu công nghiệp (KCN) quy mô lớn ở địa phương. Trong đó, KCN WHA 1 thuộc KCN Phú Quý (diện tích gần 179 ha, tổng vốn đầu tư 55 triệu USD) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được cấp giấy phép xây dựng đối với phần diện tích đất đã thuê. Còn KCN WHA 2 thuộc KCN Giang Quang Thịnh (175 ha, 58 triệu USD) đang triển khai các bước để tiến hành khởi công theo kế hoạch.

Hiện nay, WHA đang nghiên cứu đầu tư 4 dự án hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư trên 500 triệu USD. 

Lãnh đạo địa phương đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thiện các dự án đã được duyệt, nghiên cứu mở rộng đầu tư các KCN mới, các trung tâm logistics. Ngoài ra kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp ở Thái Lan và các quốc gia khác đến Thanh Hóa làm những dự án quy mô lớn. 

WHA hiện đang triển khai và vận hành 17 KCN ở Thái Lan và Việt Nam. Tại nước ta, tập đoàn là chủ đầu tư của KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (giai đoạn 1 có quy mô hơn 498 ha, tổng vốn 2.000 tỷ đồng), WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An (187 ha, 1.200 tỷ đồng), KCN WHA Smart Technology - Thanh Hóa (179 ha, 1.320 tỷ đồng). 

Ngoài ra tại Hưng Yên, WHA đang triển khai các bước lập quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ thủ tục KCN Phù Cừ. Tại đây Đà Nẵng, mới đây doanh nghiệp đã đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư KCN phía tây cao tốc đoạn qua huyện Thăng Bình quy mô khoảng 400 ha.

chọn
Doanh nghiệp có bóng dáng Chủ tịch Vinahud sắp hồi sinh khu đô thị 13.000 tỷ ở Mê Linh
Khu đô thị AIC dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn quý II/2026 - quý III/2028. Dự án được đầu tư bởi Bất động sản AIC - một doanh nghiệp từng liên quan đến AIC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đến năm 2022 đã được chuyển giao cho nhóm Vinahud của ông Trương Quang Minh.